Ba yếu tố sẽ đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi vua AFF Cup 2022

Sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã chứng minh vị thế ứng cử viên vô địch số 1. Có rất nhiều yếu tố chỉ ra đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ lấy lại ngôi vua của đội tuyển Thái Lan, trong đó đáng kể nhất là sự nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và yếu tố ngôi sao.

Nghiêm túc

Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam chỉ phải gặp ĐT Lào, đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng B. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất, với đầy đủ hảo thủ và những lựa chọn quen thuộc. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dù tập trung muộn, nhưng cũng ra sân ngay từ đầu, sát cánh cùng Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến giữa. Bên trên họ vẫn là hai cái tên quen thuộc: Phan Văn Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Ngay cả ở hàng thủ, HLV Park Hang-seo cũng sắp xếp chỉn chu với thủ môn Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ Thành Chung, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải cùng đôi cánh Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu. Điều này cho thấy HLV người Hàn Quốc cực kỳ nghiêm túc với AFF Cup 2022, bất chấp một số đội tuyển khác có dấu hiệu coi nhẹ hoặc thiếu tập trung vào giải đấu này.

Các cầu thủ Việt Nam tranh thủ tập luyện trước khi về nước.

Thực tế đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ AFF Cup 2022 chính là giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ông muốn giúp ĐT Việt Nam lấy lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay người Thái, qua đó có lời chia tay trọn vẹn nhất sau 5 năm thành công rực rỡ.

Sự nghiêm túc của HLV Park Hang-seo tiếp tục được thể hiện sau trận đấu. Cho dù ĐT Việt Nam đại thắng 6-0 và được nghỉ lượt đấu tiếp theo, ông vẫn yêu cầu các học trò tranh thủ tập luyện, duy trì nhịp điệu thi đấu và cảm giác bóng. Thông thường, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể cho ĐT Việt Nam nghỉ ngơi trong lúc chờ máy bay về Hà Nội. Phải đến ngày 27/12, đội bóng áo đỏ mới có trận thứ 2 ở bảng B AFF Cup 2022, gặp ĐT Malaysia.

Quyết tâm

Sân vận động quốc gia Lào xuống cấp khiến mặt cỏ lồi lõm và tạo nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ. Nguyễn Quang Hải bị đau phải rời sân ngay từ phút 34, nhưng sự cố này dường như không ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên ĐT Việt Nam. Tất cả đã xác định mục tiêu ở trận đấu này không chỉ là chiến thắng, mà còn phải thắng đậm để chiếm lợi thế về hiệu số bàn thắng thua với các đối thủ khác.

Sự quyết tâm của các cầu thủ Việt Nam thể hiện rõ qua 2 bàn thắng muộn của Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Theo thống kê, ĐT Việt Nam tung ra tổng cộng 27 cú dứt điểm trước ĐT Lào, trong khi chỉ có đối thủ có 2 lần tiếp cận khung thành của Đặng Văn Lâm.

Ở một giải đấu tập trung với mật độ thi đấu dày như AFF Cup, chỉ nghiêm túc thôi là chưa đủ. Song hành với nó, các đội bóng cần duy trì sự quyết tâm cao độ nếu muốn lên ngôi. Bất cứ sai số nào cũng có thể khiến bạn trả giá đắt, và một giây chủ quan cũng đủ khiến mọi thứ trở thành xôi hỏng bỏng không.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo hết lời ca ngợi tinh thần của các học trò. Đây là điều không thường thấy của HLV người Hàn Quốc trong thời gian gần đây, khi ĐT Việt Nam có kết quả không thực sự tốt. "Không phải cứ thắng trận là hài lòng, nhưng tôi thực sự ưng ý với những gì toàn đội thể hiện", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh. "Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực. Trận ra quân mỗi giải đấu đều khó khăn và có nhiều biến số, nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất có thể".

Rõ ràng, không chỉ HLV Park Hang-seo bước vào AFF Cup 2022 với tâm thế đây là giải đấu cuối cùng. Các tuyển thủ Việt Nam hiện nay phần lớn trưởng thành và phát triển dưới thời HLV người Hàn Quốc. Họ cũng có cảm xúc tương tự khi sắp phải chia tay người thầy đã gắn bó nhiều năm, cùng nhau nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Đó là chất xúc tác thúc đẩy ĐT Việt Nam thi đấu vượt qua dự đoán thông thường.

Ngôi sao

ĐT Việt Nam là đội tuyển mạnh duy nhất triệu tập đầy đủ ngôi sao cho AFF Cup 2022, với sự hiện diện của Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Một lần nữa, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho thấy sự ủng hộ hết mình với thành tích của ĐTQG khi sắp xếp lịch trình phù hợp, đảm bảo cho HLV Park Hang-seo có đội hình tốt nhất.

Không chỉ Quang Hải, mà tất cả các ngôi sao quen thuộc khác của bóng đá Việt Nam đều góp mặt. Trường hợp vắng mặt đáng kể duy nhất là Nguyễn Công Phượng, nhưng tiền đạo này từ lâu không còn vị trí đá chính ở ĐT Việt Nam. Những ngôi sao còn lại đều có khả năng tạo ra đột biến và khai thông bế tắc cho đội bóng áo đỏ, giống như cách Tiến Linh đánh đầu và Văn Hậu sút trivela ghi bàn trước ĐT Lào.

Đáng chú ý, hầu hết các đối thủ lớn của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 đều thiếu ít nhất một trong các yếu tố kể trên. Đương kim vô địch Thái Lan thậm chí phải dự giải với đội hình hai. Không chỉ thiếu "nhạc trưởng" Chanathip Songkrasin, "Voi chiến" còn mất một loạt trụ cột như Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Philip Rohler, Elias Dolah, Siwarak Tedsungnoen, Narubadin Weerawatnodom, Thitiphan Puangchan, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribampen, Thanawat Suengchitthawon, Supachai Chaided hay Suphanat Mueanta… vì các CLB không chịu nhả người.

Tương tự như vậy, ĐT Malaysia thiếu hụt lực lượng vì 11 cầu thủ của Johor Darul Ta'zim - CLB mạnh nhất của họ từ chối lên tuyển. Chưa kể, trung vệ gốc Bỉ Dion Cools bị loại vì mâu thuẫn với HLV Kim Pan-gon.

Đối thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam là ĐT Indonesia của Shin Tea-yong. Tuy nhiên, ĐT Indonesia vẫn trong quá trình trẻ hóa và chỉ sử dụng đội hình có tuổi trung bình khoảng 24 tuổi. So với lực lượng già dơ mà ĐT Việt Nam đang có, đội bóng của Shin Tea-yong khó tạo ra bất ngờ nếu đôi bên phải gặp nhau ở vòng trong.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/ba-yeu-to-se-dua-doi-tuyen-viet-nam-tro-lai-ngoi-vua-aff-cup-2022-i678605/