Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ đang nâng trục dần lên phía bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao cho nên ngày 8-9 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa vừa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến hết ngày 12-9, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh cho nên ngày 9-9, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền nam, với dự báo tổng lượng mưa các tháng 9,11 và 12-2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 đến 30%, các tỉnh, thành phố Ðông Nam Bộ cần đề phòng tình trạng ngập lụt nếu có mưa lớn xảy ra, khi hồ chứa thượng lưu xả lũ, triều cường...

Ngày 8-9, UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, tuyến đường ra biên giới trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, ước tính có hơn 100 nghìn m3 đất đá bị sạt lở từ núi xuống lấp toàn bộ chiều dài 50 m đường, gây ách tắc tuyến đường tuần tra cột mốc biên giới Việt Nam - Lào, cô lập ba bản Lòm, Tà Vòng, Dộ với 151 hộ, 812 nhân khẩu. UBND xã đang báo cáo lên UBND huyện gửi phương tiện, máy móc lên khu vực này giải phóng sạt lở để tiếp tế lương thực cho 151 hộ đồng bào dân tộc Chứt sinh sống ở vùng biệt lập này.

Tại thôn Ðức Phú, xã Ðức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), xuất hiện vết nứt rộng chạy dọc bờ sông Gianh, có chiều dài hơn 100 m, điểm rộng nhất của vết nứt khoảng 15 m tính từ bờ sông vào. Trên chiều dài vết nứt, có tám hộ gia đình sinh sống. UBND xã đã báo cáo sự việc với huyện và đề nghị các hộ dân thường xuyên theo dõi diễn biến của vết nứt để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn.

Ngày 8-9, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã xuất hơn 2.000 viên Cloramin B, 20 cơ số thuốc, nhiều loại hóa chất phục vụ diệt khuẩn, sát trùng; đồng thời cử hàng trăm cán bộ, nhân viên xuống các địa phương bị lũ lụt để hỗ trợ việc làm sạch môi trường và xử lý nguồn nước bằng Cloramin B. Ngoài ra, các cơ sở y tế đã tích cực hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân biện pháp phòng tránh các loại bệnh thường xảy ra sau lũ, như: đau mắt đỏ, viêm da, tiêu chảy và nhất là sốt xuất huyết do môi trường bị ảnh hưởng.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập lụt 5.121 giếng nước, 3.118 công trình vệ sinh và tám trạm y tế. Ðể chủ động phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh đã cấp 11 cơ số thuốc hóa chất, 70 áo phao, 847 lít hóa chất diệt côn trùng cho 13 Trung tâm y tế/y tế dự phòng huyện, thị, thành phố; cử hai đội cơ động về hỗ trợ các địa phương bị ngập nặng để xử lý, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường; tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát và phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh thường xảy ra sau khi nước rút.

Trong hai ngày 7, 8-9, 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra đồng giúp người dân xã Cẩm Thành (một trong những xã có diện tích lúa bị ngập nhiều nhất của huyện trong đợt mưa lũ vừa qua) gặt lúa. Với sự giúp sức của lực lượng công an, gần ba héc-ta lúa bị ngập lũ của thôn An Việt, xã Cẩm Thành đã được gặt xong.

Ngày 8-9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các gia đình ở huyện Hướng Hóa bị thiệt hại do mưa lũ, gồm 150 thùng dụng cụ gia đình, 100 thùng lọc nước, mỗi thùng trị giá 200 nghìn đồng; 50 cặp phao học sinh, mỗi cặp trị giá 250 nghìn đồng. Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 500 thùng dụng cụ gia đình, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh Quảng Trị, với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-9, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam đã tổ chức hai đoàn cứu trợ khẩn cấp đến hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh để đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng từ bão, áp thấp nhiệt đới những ngày qua, gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn cứu trợ của Hội CTÐ đã đến thăm hỏi, động viên và trao 70 thùng quà tặng các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai; thăm hỏi và trao quà hỗ trợ tặng hai người dân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa; tại thị xã Ba Ðồn, đoàn cứu trợ đã trao 100 cặp phao tặng học sinh Trường tiểu học Quảng Hải; trao 30 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất tặng các hộ dân xã Quảng Hải; thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết và nhà bị sập trong đợt mưa lũ vừa qua. Cùng ngày, T.Ư Hội CTÐ Việt Nam phối hợp Hội CTÐ tỉnh Hà Tĩnh và Hội CTÐ huyện Hương Khê tổ chức thăm, trao quà tặng người dân tại ba xã: Lộc Yên, Hương Vĩnh, Gia Phố với tổng giá trị số quà tặng gồm tiền mặt và hàng gần 200 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, đoàn công tác đã trao 70 suất quà tặng người dân xã Lộc Yên, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và một thùng hàng gia đình; thăm, tặng quà trực tiếp hai hộ dân và một hộ có người chết do mưa lũ tại xã Hương Vĩnh; trao cặp sách, trao quà Trung thu tặng 100 học sinh Trường tiểu học Ðông Hải, xã Gia Phố.

Sáng 8-9 tại cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), tàu KN 420, Chi đội kiểm ngư số 4 đã bàn giao 41 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa 91928 TS cho địa phương và gia đình. Trước đó, ngày 2-9, tàu QNa 91928 TS đang khai thác hải sản ở khu vực cách đảo Thuyền Chài 35 hải lý về phía đông, quần đảo Trường Sa, do sóng to, gió lớn cho nên bị lật tàu và mất liên lạc, trên tàu có 44 ngư dân. Khi đó, tàu cá QNg 90817 TS hoạt động gần tàu gặp nạn đã đến hỗ trợ, vớt được 41 ngư dân, còn ba ngư dân chưa tìm thấy.

Vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 8-9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Tổ cơ động của Trạm Kiểm soát Biên phòng Cốc Nam phát hiện sáu đối tượng đang vận chuyển hàng ở khu vực biên giới. Qua kiểm tra, số hàng hóa bị vứt bỏ lại đều là thực phẩm nhập lậu, không có nguồn gốc, gồm 450 kg nầm lợn cấp đông. Toàn bộ số hàng vi phạm nêu trên đã được lực lượng chức năng bàn giao cho cơ quan kiểm dịch mang tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41497502-bac-bo-co-mua-rao-va-dong-vung-nui-co-mua-vua-mua-to.html