Bắc bộ: Mưa lớn xảy ra trên diện rộng

– Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW vừa cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 5), kết hợp với gió đông nam cường độ mạnh nên đêm qua và sáng nay (20-7) ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Lượng mưa phổ biến trong khoảng 50 – 70mm; một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 109mm; Điểm Mạc (Thái Nguyên) 109mm. Riêng khu vực Hà Nội tổng lượng mưa từ 1h sáng nay đến tính đến 7h sáng nay phổ biến trong khoảng 80 – 100mm; tại Thượng Cát là 138mm; Trung tâm Hà Nội là 120mm; Ba Vì là 113mm; Đông Anh là 112mm… Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 5, Ban Chỉ đạo PCBL đã gửi công điện gửi tới các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc, tiếp tục yêu cầu các tỉnh dự báo có mưa lớn lưu ý khả năng lũ quét và sạt lở đất. Bởi diễn biến mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp còn phức tạp, khó lường.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=351255&co_id=30106