Bắc Bộ mưa to nhiều nơi, Lai Châu Hòa Bình lại cảnh báo sạt lở đất

- Ngày hôm nay (25/8), Bắc Bộ được dự báo có mưa rào dông nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn đạt tới 35 độ C. Ở Lai Châu, Hòa Bình đêm qua mưa rất to gây nguy cơ sạt lở đất…

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (25/8), Bắc Bộ được dự báo có mưa rào dông nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn đạt tới 35 độ C.

Trong khi đó, lúc sáng sớm nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu và Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa 2 giờ vừa qua tại Than Uyên 35mm, Kim Tiến 73,6mm, Đồng Bảng 54,4mm, Cao Sơn 49,4mm...

Lúc 1 giờ sáng nay, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phải phát đi cảnh báo sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh trên, đặc biệt là các huyện Than Uyên (Lai Châu), Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu (Hòa Bình).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ,có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201808/bac-bo-mua-to-nhieu-noi-lai-chau-hoa-binh-lai-canh-bao-sat-lo-dat-612748/