Bắc Bộ mưa trên diện rộng, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, từ hôm nay 20-6 đến hết ngày 21-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao cho nên ở Bắc Bộ có mưa diện rộng.

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

★ Do khu vực Bắc Bộ có mưa lớn nhiều ngày, từ hôm nay 20-6 đến ngày 23-6, sẽ xuất hiện một đợt lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Bằng Giang và sông Kỳ Cùng với biên độ lũ lên từ 2 đến 3 m (ở mức dưới báo động 1). Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà sẽ tăng nhanh từ 400 đến 600 m3/giây.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc, nhất là một số khu vực thuộc các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc như: Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu); Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Sông Mã (Sơn La); Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang); Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Hạ Lang (Cao Bằng); Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì (Bắc Cạn). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

★ Trước nguy cơ hồ Núi Cốc có thể vỡ do bị thấm nước thân đập, nhất là khi tích nước ở thời kỳ cao điểm mùa mưa năm 2017, ngày 19-6, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị bàn phương án chống thấm thân đập chính hồ Núi Cốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm khắc phục tình trạng nêu trên. Khi đã xác định được nguyên nhân của thấm, mức độ thấm thì ưu tiên đầu tiên là xử lý việc tiêu nước sau thân đập, bóc ngay lớp bê-tông lát mái hạ lưu, tiếp theo là khoan phụt thân đập theo phương án của đơn vị tư vấn. UBND tỉnh Thái Nguyên nhất trí thành lập hội đồng tư vấn ngay trong ngày, đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên rà soát, bổ sung các giải pháp an toàn cho hạ lưu, xây dựng các phương án an toàn trong quá trình thi công sửa chữa.

★ Ngày 19-6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn diễn ra trong những ngày qua đã làm hư hại nhiều hoa màu và các công trình giao thông, thủy lợi. Tổng thiệt hại ước khoảng 700 triệu đồng. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp và khó lường, UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện khẩn chỉ đạo chính quyền, người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, cập nhật số liệu quan trắc mưa lớn thuộc hệ thống đo mưa tự động của tỉnh để chủ động có các biện pháp phòng, tránh và ứng phó kịp thời; tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết trên hệ thống loa, đài truyền thanh, thôn, xã…

★ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đảo Cồn Cỏ vừa cứu sống 10 thuyền viên trên tàu hàng Thắng Lợi 18 của Công ty cổ phần thương mại Thắng Lợi có địa chỉ tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gặp nạn trên vùng biển đảo Cồn Cỏ. Trước đó, lúc 20 giờ ngày 18-6, tàu hàng Thắng Lợi 18 do anh Lương Quang Vinh, 33 tuổi, trú tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng, trên tàu chở hơn 1.000 tấn clanh-ke (clinker) đang trên hành trình từ Hải Dương đi Cần Thơ thì va vào một vật thể trên biển, tàu bị thủng, nước tràn vào khoang hàng số 2, làm chìm một phần tàu ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 14 hải lý về phía bắc. Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ đã huy động tàu BP 480606 và tàu cá của ông Lê Văn Hiệu (trú tại khối phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 1 giờ ngày 19-6, toàn bộ 10 thuyền viên trên tàu Thắng Lợi 18 đã được đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn, tình trạng sức khỏe tốt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33213002-bac-bo-mua-tren-dien-rong-de-phong-to-loc-mua-da-va-gio-giat-manh.html