Bắc Bộ ngày nắng nóng diện rộng, đêm mưa dông 'chờ' mai lạnh

Nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài hết hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội có thể đạt mức 32 độ C. Sang ngày mai, trời chuyển se lạnh, có mưa do chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp nóng phía Tây đã ảnh hưởng đến các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Tương Dương (Nghệ An), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) khiến ở những nơi ngày nắng nóng 35-37 độ C. Trong hôm nay, vùng áp tháp nóng này tiếp tục mở rộng khiến nền nhiệt miền Bắc tăng thêm 1-2 độ C.

Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và một số nơi ở Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Giang, khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ C, Hà Nội 32 độ C, Quảng Ninh - Hải Phòng nhiệt độ phổ biến 27-29 độ C. Riêng các tỉnh Tây Bắc, có thể xuất hiện mưa rào kèm dông trong chiều tối nay.

Bắt đầu từ chiều tối mai, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu, đẩy rãnh mây dông xuống gây mưa dông mạnh. Từ chiều tối mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, sau đó vùng mưa dông mở rộng xuống Trung và Nam Trung Bộ. Trong cơn dông, khả năng cao đi kèm lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Dự báo nền nhiệt ở Hà Nội trong ngày mai sẽ giảm khoảng 4 độ C so với hôm nay, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 27 độ C, về đêm se lạnh, nhiệt độ 23 độ C. Sang ngày 24/4, nhiệt độ tiếp tục giảm, cao nhất còn 25 độ C và có mưa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Đông Bắc 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, vùng núi phía Tây 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/bac-bo-ngay-nang-nong-dien-rong-dem-mua-dong-cho-mai-lanh-81119.html