Bác bỏ thông tin du thuyền chở người nhiễm nCoV đến vịnh Hạ Long

Nội dung công văn nêu rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 19/1/2020 đến ngày 24/1, du thuyền World Dream không có chương trình đến Hạ Long.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 03/02 xuất hiện một số thông tin cho rằng trên du thuyền World Dream có lịch trình đi từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam đã ghé thăm vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và trên du thuyền này chở 3 người nhiễm virus nCoV.

Cụ thể, theo lời thuyền trưởng Trung Quốc, trên du thuyền có 3 người nhiễm nCoV đến Việt Nam ngày 19/1 và trở về vào ngày 24/1. Các điểm đến tại Việt Nam gồm: Đà Nẵng, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Nha Trang.

Công văn hỏa tốc của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TL

Trước thông tin trên, hôm nay (4/2), Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh ra công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Nội dung công văn nêu rõ: "Trong khoảng thời gian từ 19/1/2020 đến 24/1, du thuyền World Dream không có chương trình đến Hạ Long".

Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, ngày 14/1, du thuyền World Dream đến Hạ Long và dời đi vào ngày 15/1. Khoảng 1 tuần sau, du thuyền này trở lại Việt Nam nhưng đi Nha Trang, Đà Nẵng và không đến Quảng Ninh. Đến ngày 26/1 (mùng 2 Tết), du thuyền trên có dự kiến đến Hạ Long nhưng đã hủy lịch trình.

Khu vực cách ly người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng cái từ Trung Quốc về được phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: H.Việt

Liên quan đến phòng, chống dịch bệnh nCoV, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 16 đội phản ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng. Tổ chức tập huấn trực tuyến công tác điều trị bệnh nhân mắc nCoV cho 31 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện và một số trạm y tế xã.

Tính đến 7h sáng nay (4/2), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận thêm 10 bệnh nhân đang chờ sàng lọc để quyết định gửi mẫu nâng tổng số lên 20 ca giám sát và chưa ghi nhận được trường hợp nào nhiễm bệnh nCoV.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, 12 ca âm tính với nCoV và 8 ca đang chờ kết quả xét nghiệm, gồm: Trung tâm tế Móng Cái: 4; Bệnh viện Bãi Cháy: 1; Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 1; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 1; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả: 1.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bac-bo-thong-tin-du-thuyen-cho-nguoi-nhiem-ncov-den-vinh-ha-long-20200204140126648.htm