Bắc Bộ tiếp tục đón rét, thấp nhất 8 độ C

Từ chiều tối 20/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa và rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 8 độ C. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa lớn.

Trong bản tin chiều 19/1, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo miền Bắc chuẩn bị đón thêm một đợt không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống và sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ vào chiều tối 20/1. Đêm cùng ngày, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 trong đất liền và cấp 3-4 ở vùng ven biển.

Đến đêm 21/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tác động toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rồi đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do đó, các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa rào trong đêm 20 và sáng 21/1.

Cơ quan khí tượng cho biết ngày 21/1, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi phía Bắc 8-11 độ C và vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Hà Nội có mưa từ tối 20/1 và rét đậm từ ngày 21/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Thời tiết Hà Nội biến đổi do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Như.

Thời tiết Hà Nội biến đổi do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Như.

Trung tâm dự báo quốc gia cảnh báo các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa lớn. Cụ thể, sáng sớm và ngày 21/1, các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 60 mm/24h. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to từ chiều 21 đến ngày 22/1, lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h.

Ngoài ra, đêm 20/1, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 21/1, vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ cùng khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 và biển động.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-bo-tiep-tuc-don-ret-thap-nhat-8-do-c-post910126.html