Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối

Dự báo, các khu vực đêm 10/12 và ngày 11/12: Phía Tây Bắc Bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 10/12, không khí lạnh tiếp tục suy yếu chậm.

Trong đêm 10/12 và ngày 11/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4 m; biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Sương muối phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Sương muối phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Dự báo, các khu vực đêm 10/12 và ngày 11/12: Phía Tây Bắc Bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ, có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 37-93%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ; cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều 11/12 có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 11-14 độ, phía Nam có nơi 15-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ; cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc chiều 11/12 nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/bac-bo-troi-ret-vung-nui-cao-co-bang-gia-va-suong-muoi-20191210193139557.htm