Bắc Bộ, Trung Bộ trời mát, xuất hiện mưa dông trước khi xảy ra nắng nóng diện rộng

Từ ngày 13-14/5, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 17-22/5, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Đêm qua (12/5), ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/5 đến 2 giờ ngày 13/5 có nơi trên 70mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 99.6mm, Pmore (Gia Lai) 128.6, Ea Sol (Đắk Lắk) 77.4mm,...

Trung tâm này dự báo từ ngày 13-14/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Ngày 13/5, Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất đạt 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 26-28 độ C.

Ngày 13/5, Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất đạt 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 26-28 độ C.

Chiều và tối ngày 13/5, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đồng thời, trong ngày và đêm 13/5, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày và đêm 13/5 các khu vực trên cả nước

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất đạt 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đạt 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất đạt 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đạt 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đạt 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đạt 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đạt 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 32-35 độ C.

Xu thế thời tiết từ đêm 14-22/5 trên cả nước

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 18/5 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Từ khoảng ngày 17-22/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

N.Cường

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bac-bo-trung-bo-troi-mat-xuat-hien-mua-dong-truoc-khi-xay-ra-nang-nong-dien-rong-179230513075503913.htm