Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng từ đêm 2 - 4/5

Từ đêm 2 - 4/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm 3/5 ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng sau hai trận mưa lớn liên tiếp trong đêm 29 và sáng 30/4. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng sau hai trận mưa lớn liên tiếp trong đêm 29 và sáng 30/4. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 2/5, hội tụ gió trên mực 1.500 m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở phía Bắc áp cao lục địa đang tăng cường lệch Đông xuống phía Nam, nên từ đêm 2 - 4/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm 3/5 ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ). Khu vực Tây Nguyên từ ngày 2 - 5/5 có mưa rào và dông rải rác.

Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Diễn biến thời tiết các khu vực đêm 2 và ngày 3/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng Tây Bắc ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Văn Hào (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/bac-bo-va-bac-trung-bo-co-mua-dong-dien-rong-tu-dem-2-45-20190502165814699.htm