Bác cáo buộc âm mưu đánh bom Paris, Iran muốn thảo luận để xóa 'hiểu lầm'

Ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc liên quan tới âm mưu đánh bom nhằm vào cuộc tuần hành của một nhóm đối lập Iran' ở thủ đô Paris hồi tháng 6 vừa qua, đồng thời kêu gọi thảo luận với Pháp nhằm xóa bỏ 'hiểu lầm'.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Pháp tuyên bố đóng băng tài sản của 2 công dân Iran cũng như của Bộ An ninh và Tình báo Iran với lý do đáp trả âm mưu đánh bom bất thành ở thủ đô Paris hôm 30/6 vừa qua, đồng thời ra lệnh bắt giữ 6 người, trong đó có một nhà ngoại giao Iran là Assadollah Asadi, bị tình nghi liên quan.

Phát biểu trả lời phỏng vấn hãng AFP (Pháp), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã bác bỏ cáo buộc Tehran đứng sau âm mưu đánh bom trên và bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc bắt giữ nhà ngoại giao Asadi. Ông Qasemi khẳng định các cáo buộc của Pháp là vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh những tài liệu hiện tại cho thấy "vai trò rõ ràng của những kẻ phản đối và phá hoại trong trò lố bịch này". Tuy nhiên, quan chức này cho biết Iran sẵn sàng hợp tác để xóa bỏ bất kỳ hiểu lầm nào với Pháp, cũng như với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay ở châu Âu, nhấn mạnh ngoại giao là cách duy nhất để vượt qua vấn đề trên.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Qasemi đã cảnh báo về âm mưu phá hoại "các mối quan hệ lâu năm" giữa Iran và Pháp cũng như với các quốc gia châu Âu khác. Theo ông, một số thế lực không ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp giữa Iran và châu Âu, khi Tehran vẫn cùng các cường quốc châu Âu tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), cũng như tăng cường các mối quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu (EU). Ông khuyến cáo Chính phủ Pháp cần cảnh giác và không cho phép những âm mưu "xảo quyệt" như trên ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp giữa Iran và các nước châu Âu khác.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng đã bác bỏ các cáo buộc nhằm vào nhà ngoại giao Asadi và khẳng định chính quyền Tehran không liên quan đến âm mưu đánh bom trên. Ông Zarif tố cáo nhóm đối lập mang tên Tổ chức Mujahideen nhân dân Iran (MEK) đã dựng lên âm mưu tấn công này hòng làm mất uy tín Tổng thống Hassan Rouhani, khi đó đang thăm châu Âu. MEK từng có thời bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" các nhóm khủng bố quốc tế.

Việc Pháp đóng băng tài sản của hai công dân Iran cũng như của Bộ An ninh và Tình báo Iran đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ, quốc gia vẫn luôn gia tăng sức ép đối với Tehran. Trên trang Twitter ngày 2/10, Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng cho rằng Pháp đã có "hành động mạnh mẽ chống lại âm mưu khủng bố bất thành" tại Paris, đồng thời nhấn mạnh "hành vi này sẽ không được dung thứ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút nước này khỏi thỏa thuận JCPOA, được Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ký kết hồi năm 2015, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các đồng minh châu Âu, trong đó có Pháp. Các bên còn lại trong Nhóm P5+1 cùng với Iran vẫn cố gắng cứu vãn thỏa thuận và hôm 24/9 vừa qua đã nhất trí thúc đẩy thành lập một cơ chế đặc biệt để duy trì thương mại với Iran, trong đó có lĩnh vực dầu mỏ, nhằm tránh các trừng phạt của Mỹ. EU cùng với Nga, Trung Quốc và Iran nhấn mạnh quyết tâm "bảo vệ quyền tự do của các công ty trong việc theo đuổi hoạt động kinh doanh hợp pháp với Iran".

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bac-cao-buoc-am-muu-danh-bom-paris-iran-muon-thao-luan-de-xoa-hieu-lam-20181003095952235.htm