'Bắc Đẩu' Công Lý không nhập viện vì uống rượu, đột quỵ

NSND Công Lý, người nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm vừa phải nhập viện do một tai nạn tại nhà riêng.

Theo thông tin từ người thân NSND Công Lý, nam nghệ sĩ bị trượt chân ngã tại nhà riêng vào tối ngày 21/7. Ngay lập tức người thân đã đưa “Bắc Đẩu” của Gặp nhau cuối năm vào một bệnh viện tại Hà Nội để cấp cứu. Được biết, sau khi được các bác sĩ chăm sóc và điều trị, hiện tại sức khỏe của NSND Công Lý đã ổn định.

NSND Công Lý trong phim truyền hình ăn khách Hương vị tình thân

NSND Công Lý trong phim truyền hình ăn khách Hương vị tình thân

Sau khi biết thông tin trên, ca sĩ Minh Quân – người từng đóng vai Thiên Lôi trong Gặp nhau cuối năm chia sẻ trên trang cá nhân: “Mau bình phục nhé Đẩu ơi! Nhận được tin mà buồn nát cả cõi lòng”. Trong khi đó, diễn viên Minh Tít cũng cho biết, sau khi nhập viện, NSND Công Lý đã dần ổn định sức khỏe, mọi người không nên quá lo lắng.

Điều đáng nói là, một số tài khoản mạng xã hội ngay trong đêm 21/7 khi biết NSND Công Lý nhập viện đã lan truyền thông tin: Nam nghệ sĩ vì uống rượu, bị đột quỵ, thậm chí có facebooker nói anh đã “qua đời”.

Tuy nhiên, quản lý riêng của NSND Công Lý đã lên tiếng. Thông tin NSND Công Lý “say rượu, đột quỵ, qua đời” trên mạng xã hội là tin thất thiệt và không ngoài mục đích câu view. Vì nhiều lý do, gia đình nghệ sĩ không tiết lộ nguyên nhân, đồng thời không muốn chia sẻ việc “Bắc Đẩu” nhập viện vì sợ bạn bè, đồng nghiệp vào thăm sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay tại Hà Nội.

Công Lý nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2019

NSND Công Lý sinh năm 1973, anh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt nhiều năm qua. Công Lý được biết đến nhiều nhất từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, sau đó là vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” của Đài truyền hình Việt Nam.

Trong điện ảnh, anh đã tham gia nhiều phim truyền hình, trong đó có các tác phẩm: Ảo ảnh giữa đời thường, Kẻ cắp bất đắc dĩ, Ga xép, Tiếng xưa, Đồng quê xào xạc, Gió làng kình, Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Bão qua làng… và gần đây là Những cô gái trong thành phố, Tình khúc bạch dương, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân. Công Lý được phong Nghệ sĩ nhân dân năm 2019, hiện là Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

Về đời sống riêng tư, Công Lý đã qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ và đầu 2021, anh vừa tổ chức hôn lễ với bạn gái kém 15 tuổi, Ngọc Hà. Ở giữa cuộc hôn nhân thứ hai và thứ ba, có một "bóng hồng" chấp nhận cuộc sống "không danh phận" với Công Lý và mối tình tan vỡ sau vài năm. Vợ NSND Công Lý từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi nghiệp làm báo.

Vợ chồng NSND Công Lý

Cặp đôi sau khi kết hôn thường chia sẻ những câu chuyện vui về cuộc sống hôn nhân lên trang cá nhân. Có lần Ngọc Hà đăng trên trang cá nhân, chồng vốn là người ngăn nắp, gọn gàng trong việc sắp xếp đồ đạc ở nhà còn vợ thì khá… bừa bãi. “Thế nên hay cãi nhau lắm nhưng trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời vậy ”, hay "Hôm qua a zai cứ lẩm bẩm nói là chả bao giờ thấy em chuyển khoản cho anh, xong nói tài khoản anh hết sạch tiền rồi. Thương quá nên đành phải chuyển khoản cho chút vậy! Thương hết cả tấm lòng đấy" - vợ NSND Công Lý hóm hỉnh chia sẻ và khiến dân mạng cười té ghế.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-dau-cong-ly-khong-nhap-vien-vi-uong-ruou-dot-quy-n198005.html