Bắc Giang: 21 đoàn viên thanh niên nhận giải thưởng Quỹ Hoàng Hoa Thám

Ngày 22/12, tại trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, 21 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực đã vinh dự nhận giải thưởng Quỹ Hoàng Hoa Thám năm 2018.

Quỹ Hoàng Hoa Thám tỉnh Bắc Giang do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang xây dựng và quản lý, được sử dụng để khen thưởng cho các cá nhân đang sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Đội của tỉnh Bắc Giang và hỗ trợ công dân của tỉnh Bắc Giang có hoàn cảnh đặc biệt nỗ lực vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, có thành tích đặc biệt xuất sắc học tập, rèn luyện, lao động, chiến đấu và nghiên cứu khoa học...

Đến nay, sau 14 năm hoạt động Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Quản lý điều hành quỹ Hoàng Hoa Thám đã trao thưởng cho hơn 620 đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, đã góp phần hỗ trợ, nâng bước cho nhiều ước mơ, nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trong tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã trao 2 giải tập thể xuất sắc, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các tập thể đạt giải Cuộc thi “Mỗi chi đoàn một ý tưởng xây dựng Đoàn, vì thanh niên”.

Các tập thể nhận giải thưởng Cuộc thi Mỗi chi đoàn một ý tưởng xây dựng Đoàn, vì thanh niên .

Sau 8 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 2.156 ý tưởng, sáng kiến tham gia dự thi của các chi đoàn trong tỉnh; các ý tưởng sáng kiến gửi về đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn trong tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị và sự tâm huyết, sáng tạo trong công tác tham gia đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tỉnh đoàn Bắc Giang cũng ra mắt Chương trình “Sắc màu Bắc Giang”. Đây là chương trình tuyên truyền, quảng bá danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Bắc Giang đến với đông đảo thanh niên trong và ngoài tỉnh; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia xây dựng phát triển quê hương. Đến nay đã có 5 số được phát hành tuyên truyền về các điểm du lịch văn hóa như: Cao nguyên Đồng Cao, Chùa Vĩnh Nghiêm, Suối mỡ, Cây Dã hương Tiên lục, Hồ Cấm Sơn.

THANH THANH

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bac-giang-21-doan-vien-thanh-nien-nhan-giai-thuong-quy-hoang-hoa-tham-d2060289.html