Bắc Giang: 37 trường hợp bị tai nạn do pháo

Dù các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cảnh báo, xử lý song dịp Tết vừa qua, số ca phải nhập viện điều trị tai nạn thương tích liên quan đến pháo xảy ra nhiều.

Cán bộ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chăm sóc bệnh nhân bị chấn thương do pháo nổ.

Cán bộ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chăm sóc bệnh nhân bị chấn thương do pháo nổ.

Bệnh nhân Nguyễn Hải D (15 tuổi) ở huyện Tân Yên nhập viện và điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) từ đêm 21/1 (tức 30 Tết Nguyên đán Quý Mão). Được biết, bệnh nhân này đã đặt mua các nguyên liệu qua mạng Internet để tự chế tạo pháo nổ. Tuy nhiên, quá trình sản xuất pháo tại nhà gây nổ khiến bàn phải của D bị dập nát, tổn thương nghiêm trọng.

Cùng nằm điều trị với D còn có một số bệnh nhân khác, có người bị dập nát toàn bộ hai bàn tay. Theo số liệu thống kê, trong hai tuần vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận khám, điều trị cho 37 ca do tai nạn pháo hoa, pháo hoa nổ.

Riêng Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp nhận, điều trị cho 22 bệnh nhân. Hơn 90% bệnh nhân ở độ tuổi thanh niên, thiếu niên; nhiều người đang là lao động chính của gia đình. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Chuẩn, Trưởng khoa thông tin: “Tai nạn do pháo hoa, pháo hoa nổ gây ra những tổn thương dập nát đặc biệt nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng cao do sức công phá cực kỳ lớn. Các chấn thương tùy thuộc vào lượng nổ và tính chất quả pháo. Những bệnh nhân mà Khoa tiếp nhận, điều trị đều bị hỏng toàn bộ bàn tay, ngón tay. Quá trình điều trị tốn kém thời gian, tiền bạc, hệ lụy về sau vô cùng lớn, có thể khiến người bệnh mất khả năng lao động”.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, thông tin xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xử lý hình sự những trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ. Để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, gia đình, nhà trường cần giáo dục, giám sát thanh, thiếu niên nhằm tránh trường hợp tự chế pháo, sử dụng pháo trái phép.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/398823/ba-c-giang-37-truong-hop-bi-tai-na-n-do-pha-o.html