Bắc Giang: 71,1 tỷ đồng chăm lo Tết cho người có công và người nghèo vui đón Tết Tân Sửu 2021

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết, 'tương thân tương ái' của dân tộc, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục diễn ra các hoạt động chung tay chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách với nhiều hình thức phong phú và thiết thực. Tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Đặc biệt, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tặng quà, chúc Tết gia đình người có công tiêu biểu: Ông Phan Văn Trí, thôn Mặn, xã Vĩnh An.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tặng quà, chúc Tết gia đình người có công tiêu biểu: Ông Phan Văn Trí, thôn Mặn, xã Vĩnh An.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang đã thăm, tặng, trợ cấp 149.233 suất quà cho người công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH…với tổng kinh phí hơn 71,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 50,345 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa hơn 20,757 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang thăm hỏi, tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tinh Bắc Giang.

Tỉnh đã tổ chức, triển khai tặng quà Tết của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh đến đúng đối tượng, kịp thời. Toàn tỉnh đã cấp 77.508 suất quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, UBND xã, quà xã hội hóa với tổng số tiền là hơn 40,7 tỷ đồng đến người có công và thân nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quà của chủ tịch nước 34.447 suất, với kinh phí 10,582 tỷ đồng; Quà của Chủ tịch UBND tỉnh 34.492 suất, kinh phí 27,593 tỷ đồng; Quà của Chủ tịch UBND huyện 1.501 suất, kinh phí 664,6 triệu đồng; Quà của Chủ tịch UBND xã 3.576 suất, kinh phí 624,032 triệu đồng. Ngoài ra bằng nguồn xã hội hóa, tỉnh cũng tặng 3.492 suất quà, kinh phí 1,235 tỷ đồng. Nhìn chung giá trị mỗi suất quà đều cao hơn năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quà cho bà Dương Thị Lý - là mẹ của liệt sĩ Dương Văn Toán ở thôn Nội Chùa, xã Yên Sơn (Lục Nam).

Thực hiện kế hoạch "Tết vì người nghèo", năm nay toàn tỉnh đã vận động được để tặng các hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh là 71.325 suất quà Tết với kinh phí 30,2 tỷ đồng. Trong đó, hộ nghèo 16.305 suất quà, trị giá 8,947 tỷ đồng; hộ cận nghèo 19.208 suất quà, trị giá 6,876 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội khác 2.931 suất, kinh phí 1,1 tỷ đồng; người cao tuổi: 22.515 suất, kinh phí 9,32 tỷ đồng; đối tượng khác 10.366 suất, kinh phí 3,893 tỷ đồng.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng tặng quà ông Trần Văn Hịu – người có công tiêu biểu tại thôn Sàn, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang Nguyễn Tiến Cơi và Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm điểm cao 468 núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang.

TIẾN LUYẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bac-giang-711-ty-dong-cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-vui-don-tet-tan-suu-2021-20210301122315312.htm