Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng 7 năm trốn truy nã

Sau 7 năm lẩn trốn, đối tượng Dương Văn Bắc bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 20/5, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Dương Văn Bắc khi y đang lẩn trốn tại phường Trảng Dài để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Dương Văn Bắc là đối tượng truy nã từ năm 2013.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, năm 2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Đào (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1963) cùng trú tại phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) tố cáo Dương Văn Bắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2006 đến đầu năm 2007, Bắc nhiều lần vay của bà Đào với tổng số tiền 1,705 tỷ đồng. Ngày 3/12/2008, Bắc vay của bà Lợi 600 triệu đồng.

Khi đến hạn thanh toán, bà Đào và bà Lợi nhiều lần đòi nhưng Bắc không trả. Ngày 14/8/2009, Bắc viết giấy khất nợ, hẹn sẽ thanh toán trước ngày 30/12/2009 nhưng đến hạn không trả mà bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Bắc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do Bắc đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Sau nhiều năm lẩn trốn, Bắc đã di chuyển qua nhiều địa phương, luôn giữ kín tung tích của bản thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bac-giang-bat-giu-doi-tuong-7-nam-tron-truy-na-d124973.html