Bắc Giang: Bắt giữ ổ nhóm liều lĩnh trộm cắp xe máy tại UBND xã

Khác với những đối tượng khác, thường chọn địa điểm trộm cắp là nơi vắng vẻ, các hộ dân đi vắng có nhiều sơ hở… thì Hoàng và Hà lại chọn những nơi ồn ào, đông người qua lại để 'ra tay'.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy khiến người dân lo lắng. Xác định đây là những vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân nên Công an huyện Lạng Giang đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ được hơn 30 vụ trộm cắp xe máy và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Tang vật các vụ trộm cắp được thu hồi. (Ảnh Ngọc Anh)

Nổi lên trong số đó là đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1990, trú tại thôn Huê Vân 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Chỉ trong vòng 1 tháng, Thành đã lấy trộm 7 xe máy của người dân huyện Lạng Giang và gây ra thêm 4 vụ trộm cắp tại các huyện Việt Yên, Tân Yên và tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, hằng ngày đối tượng thường đi lang thang ở các khu dân cư để quan sát. Sau đó, thấy hộ dân nào sơ hở sẽ dùng vam phá khóa lấy trộm phương tiện. Được biết, Thành có 3 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Ngọc Anh)

Cũng trong khoảng thời gian này, cơ quan Công an huyện Lạng Giang đã làm rõ và bắt giữ ổ nhóm trộm cắp bao gồm Hà Văn Hoàng (SN 2001) và Nguyễn Đình Hà (SN 2000) cùng trú tại thôn Chung, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Khác với những đối tượng khác thường chọn địa điểm trộm cắp là nơi vắng vẻ, các hộ dân đi vắng có nhiều sơ hở… thì Hoàng và Hà lại những nơi ồn ào, đông người qua lại để “ra tay”. Chính vì vậy, 2 thanh niên này thường lẻn vào những nơi có tiệc tùng, đám hiếu, đám hỉ, thậm chí là các trụ sở cơ quan Nhà nước để trộm cắp xe máy. Các đối tượng cho rằng, đó là những địa điểm tuy ồn ào đông người nhưng ít ai để ý đến khu vực để xe máy.

Với các thủ đoạn trên, vào sáng 24/5, Hoàng và Hà đi qua trụ sở UBND xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang. Tại đây, các đối tượng thấy đang diễn ra lớp tập huấn dân quân tự vệ, chúng vờ vào trong như người dân đến làm việc và lấy trộm xe máy BKS 98M1-115.70 dựng ở sân trụ sở. Trộm cắp xong, các đối tượng đem bán để lấy tiền tiêu xài thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bac-giang-bat-giu-o-nhom-lieu-linh-trom-cap-xe-may-tai-ubnd-xa--a372180.html