Bắc Giang: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng chặn xe, dùng dao cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã làm rõ, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an TP Bắc Giang có nhận được tin báo của một người dân về việc bị 4 thanh niên đi xe gắn máy chèn vào lề đường, dùng dao đe dọa để cướp xe máy mang biển kiểm sát 98F6-2810.

Nạn nhân là ông H, sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra vào sáng sớm, tại khu vực vắng người qua lại, các đối tượng gây án đều che mặt, phương tiện gây án không có biển kiểm soát.

Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra, Công an TP Bắc Giang đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan và vận động ra đầu thú về hành vi cướp tài sản.

Ảnh: Báo Bắc Giang.

Các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại TP Bắc Giang, gồm: Nguyễn Lê Đức Anh (SN 2004) ở ngõ 98, đường Nguyễn Khắc Nhu; Nguyễn Xuân Đức (SN 2001) ở ngõ 51, lô 2B, cùng thuộc phường Trần Nguyên Hãn; Vũ Thành Đạt (SN 2003) ở tổ 4 và Vũ Đức Long (SN 2006) ở ngõ 66, đường Lều Văn Minh, cùng thuộc phường Thọ Xương.

Từ lời khai của Đức Anh, cơ quan công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Đức Long. Quá trình khám xét thu giữ một con dao, một xe mô tô Honda Wave không biển kiểm soát cùng một số vật dụng liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Bắc Giang tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thành Đạt và Nguyễn Xuân Đức.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai, khoảng 3 giờ ngày 29/10, tại nhà đối tượng Long, Vũ Thành Đạt nói với cả nhóm về việc cướp xe máy. Theo đó, Đức điều khiển xe máy không biển số của gia đình chở Đức Anh làm nhiệm vụ chặn đầu xe người đi đường, Long mượn xe mô tô của người quen, dùng khẩu trang y tế che biển để chặn đuôi xe nạn nhân.

Quá trình thực hiện, nhóm thanh niên sau khi đến nhiều địa bàn thuộc thị trấn Nếnh (thuộc địa bàn huyện Việt Yên) và thị trấn Neo (thuộc địa bàn huyện Yên Dũng) không gặp người nào đi xe máy trên đường nên đi về đường tỉnh 299.

Dọc đường về, 4 đối tượng thấy ông H điều khiển xe máy đi ngược chiều. Lúc này, Đạt bảo đồng bọn quay xe bám theo. Đức vượt lên trước chặn xe ông H còn Long chặn đuôi xe.

Sau khi cưỡng chế ông H phải dừng xe, Vũ Thành Đạt liền cầm dao đi về phía ông H đe dọa. Do hoảng sợ, ông H vội đưa chìa khóa cho Đạt để đối tượng này cầm và giao cho Nguyễn Lê Đức Anh điều khiển xe máy về nhà Vũ Đức Long cất giấu. Trên đường tẩu thoát, nhóm thanh niên tháo biển kiểm soát vứt lại ven đường.

Hai ngày sau (31/10), bốn đối tượng bàn nhau mang bán xe cho một phụ nữ ở phường Trần Nguyên Hãn với giá 3,5 triệu đồng. Số tiền này Đạt chia cho Đức Anh một triệu đồng, Đức và Long mỗi người 500 nghìn đồng.

Trưa ngày 03/11, trao đổi với phóng viên Tòa soạn Pháp luật Plus, ông Đồng Duy Long - Trưởng Công an phường Trần Nguyên hãn, TP bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong nhóm thanh niên có 2 đối tượng cùng trú tại địa bàn phường là Nguyễn Lê Đức Anh và Nguyễn Xuân Đức. Cả hai đều rất trẻ và có hoàn cảnh gia đình tương đối giống nhau là bố mẹ đã ly hôn.

Theo ông Long, có thể nguyên nhân là do sự thiếu giáo dục từ gia đình nên hai đối tượng này đã có nhận thức không đúng, từ đó dẫn đến hành vi trái pháp luật.

Hiện tại, cả 4 đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bac-giang-bat-khan-cap-4-doi-tuong-chan-xe-dung-dao-cuop-tai-san-d139703.html