Bắc Giang: Căng mình phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Hiện, có 6 tỉnh, thành phố tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nên khả năng lây lan sang địa phương này là rất cao. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch, Bắc Giang đang căng mình phòng, chống dịch.

 Các xã, huyện của tỉnh Bắc Giang đã sử dụng 813,3 tấn vôi bột, 13.535 lít hóa chất để khử trùng phòng dịch.

Các xã, huyện của tỉnh Bắc Giang đã sử dụng 813,3 tấn vôi bột, 13.535 lít hóa chất để khử trùng phòng dịch.

Đến ngày 19/3, cả nước có 19 tỉnh thành, phố có dịch tả châu Phi. Trong đó, có 6 tỉnh, thành giáp với Bắc Giang gồm: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh đã công bố dịch.

Như vậy, Bắc Giang là địa phương “lọt thỏm” vào tâm của nhiều tỉnh có dịch. Việc ngăn chặn, phòng lây lan từ các tỉnh có dịch vào địa phương này là một vấn đề nan giải.

Tỉnh Bắc Giang cho biết, đến chiều ngày 20/3, tỉnh này chưa phát hiện trường hợp lợn có dấu hiệu nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Công tác kiểm dịch vận chuyển được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho việc lưu thông, vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn.

Trong ngày 19/3, đã có 55 chuyến lợn với tổng 2.475 con lợn và 5 chuyến vận chuyển sản phẩm từ lợn tương ứng với 8 tấn xuất đi ngoại tỉnh. Đặc biệt, công tác phòng dịch được sự vào quyết liệt của các cấp, các ngành, trong đó có sự kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh.

Thành lập 54 chốt kiểm soát động vật khi lưu thông qua địa phương

Sáng ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã làm việc trực tiếp với bếp ăn tập thể Trường mầm non phường Đa Mai, HTX chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ Tín Nhiệm (Đồng Sơn, TP. Bắc Giang) để kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Cùng ngày, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lại Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng dịch tại huyện Yên Thế và Huyện Lục Nam.

Cùng với công tác chỉ đạo, Bắc Giang đã thành lập 94 đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành; thành lập 54 chốt kiểm soát động vật; các huyện, xã sử dụng 813,3 tấn vôi bột, 13.535 lít hóa chất để khử trùng; 49.053 cơ sở ký cam kết thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu Phi…

Để phòng, chống dịch anh Hội phun thuốc khử trùng vào chân cho khách trước khi khách vào nhà.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Văn Hội, chủ trang trại lợn ở xã Việt Ngọc (Tân Yên), cho biết, hiện gia đình có 30 lợn nái ngoại, 300 con lợn thịt. Khi dịch tả chưa vào nước ta một tuần gia đìn mới rải vôi, phun thuốc khử trùng 1 lần. Giờ cứ 2 ngày gia đình rải vôi bột 1 lần; 2 ngày phung thuốc khử trùng chuồng trại 1 lần, ngoài cổng 1 ngày phun 1 lần.

Bà Hoàng Thị Thái, chủ trang trại nuôi lợn siêu nạc ở xã Ngọc Châu, (Tân Yên), tâm sự, trang trại có gần 1.200 lợn nái mẹ và 10.000 lợn thịt. Để phòng dịch tả mỗi ngày gia đình dùng hết 20 lít thuốc khử trùng, 300 kg vôi bột để rải, phun khử trùng.

Khi xe đến bắt lợn đều có khu riêng để rửa, phụn thuốc khử trùng. Trước đây, các xe được vào tận bên trong trang trại bắt lợn, nay phải đứng ở ngoài cổng, có xe nội bộ vận chuyển ra, bà Thái cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nhiều tỉnh gần Bắc Giang đã có dịch, do vậy, khả năng lây nhiễm là rất lớn. Có thể nói, Bắc Giang đang căng mình để phòng chống dịch.

Tuy nhiên, tỉnh đã xây dựng kịch bản phòng, chống dịch từ rất sớm, thành lập ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, xây dựng kế hoạch triển khai xuống tận cấp xã. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cơ động, lập các chốt trạm ở các tuyến đường có thể lây nguồn bệnh.

Chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi cam kết thực hiện chăn nuôi an toàn, vệ sinh chuồng trại, thực hiện cam kết 5 không. Quan tâm phòng dịch ở các hộ nuôi nhỏ lẻ. Quản lý tốt các cơ sở giết mổ, các điểm bán thịt. Cùng với đó, tuyên truyền để người dân không quay lưng với tiêu thụ thịt lợn.

Đặc biệt, tỉnh phân công các đồng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện, các đồng chí này có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn được phân công. Có thể nói cả hệ thống chính trị đang vào cuộc để phòng dịch.

Hoàng Văn

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/bac-giang-cang-minh-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-post26408.html