Bắc Giang: Cháu trai 2 lần ám sát bác ruột

Do mâu thuẫn, Bàn đã 2 lần ám sát bác ruột là bà Nguyễn Thị Hiển bằng những cách ác độc: bỏ thuốc chuột vào đồ ăn và đấu điện vào nhà tắm...

Tối 29/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bàn (30 tuổi, ở xã Liên Chung, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, gia đình Bàn sống chung với bác ruột là bà Nguyễn Thị Hiển (67 tuổi) từ năm 2020. Giữa hai bác cháu nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan Công an.

Đầu tháng 6/2022, Bàn thả thuốc chuột vào thức ăn của bác ruột khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Hiển chưa phát hiện người đầu độc bà chính là cháu ruột. Đến tối 28/7, Bàn tiếp tục dùng dây điện và thanh kim loại đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm mà bà Hiển hay sử dụng để bà Hiển bị điện giật khi vào tắm.

May mắn, người phụ nữ 67 tuổi đã phát hiện ra điều bất thường, đồng thời nảy sinh nghi ngờ có ngưòi muốn sát hại nên bà Hiển trình báo vụ việc với Công an huyện Tân Yên. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Một ngày sau, Nguyễn Văn Bàn đến trụ sở Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt

Nguồn: THĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bac-giang-chau-trai-2-lan-am-sat-bac-ruot-1730618.html