Bắc Giang: Cháu vượt đèn đỏ, bà nội ngồi sau xe tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc hơn 13 giờ chiều 5/4 tại ngã tư Kép trên QL1A, đoạn qua địa phận thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khiến hai bà cháu văng ra xa và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên người bà đã tử vong.

Hình ảnh cháu chở bà nội rồi bị tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh cháu chở bà nội rồi bị tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Như Báo Bắc Giang đưa tin, tại thời điểm trên, một nam sinh điều khiển xe đạp điện chở theo một bà già di chuyển trên tuyến ĐT292. Khi tới ngã tư Kép, nam sinh bất ngờ vượt đèn đỏ thì bị xe ô tô tải BKS 12C-099.56 chạy hướng Bắc Giang - Lạng Sơn tông trúng.

Hậu quả, cả 2 bà cháu bị văng ra xa nằm bất động trên đường, xe đạp điện hư hỏng nặng. Hai bà cháu được đưa đi cấp cứu.

Được biết, người điều khiển xe ô tô tải BKS 12C-099.56 là anh Đinh Văn Bình (SN 1982) ở thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Nam sinh điều khiển xe máy điện ở xã An Hà, huyện Lạng Giang chở bà nội là Tô Thị M (SN 1940) ở cùng địa chỉ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Theo người nhà nạn nhân, thời điểm đó, nam sinh chở bà sang xã bên có việc. Do vội vàng để kịp giờ học buổi chiều nên em đã vượt đèn đỏ dẫn tới bị xe tải tông vào. Hậu quả, bà M tử vong vào chiều cùng ngày. Người cháu bị thương nhẹ, sức khỏe nay đã ổn định.

PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/356646/bac-giang-chau-vuot-den-do-ba-noi-ngoi-sau-xe-tu-vong.html