Bắc Giang: Chia tay Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế

Chiều 9/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức chia tay Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang. Tham dự, về tỉnh Bắc Giang có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Sơn, Phan Thế Tuấn.

Quang cảnh buổi chia tay.

Quang cảnh buổi chia tay.

Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế gồm 15 chuyên gia có chuyên môn sâu và kinh nghiệm xử lý bệnh truyền nhiễm đã đến tỉnh Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ chống dịch Covid-19 từ tối 15/5. Người đứng đầu bộ phận là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Bộ phận Thường trực và các chuyên gia của Bộ Y tế đã hỗ trợ BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xử lý các vấn đề về điều tra, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, cách ly, điều trị, xử lý môi trường. Trước đó, các chuyên gia đã hỗ trợ ở nhiều tỉnh, TP như: Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương trong các đợt dịch trước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - người đứng đầu Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế trao đổi tại buổi chia tay.

Tại Bắc Giang, với sự hỗ trợ của Bộ phận Thường trực đặc biệt, tỉnh đã nhanh chóng khoanh vùng, khống chế thành công các ổ dịch lớn, cơ bản kiểm soát được tình hình và bước đầu khống chế, đẩy lùi dịch bệnh tại các địa bàn trọng điểm. Đến nay, tỉnh bước vào giai đoạn tổng tiến công dập dịch và đang phấn đấu sau ngày 21/6/2021 cơ bản không còn trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, các đoàn công tác về điều trị đến từ các bệnh viện đầu ngành, có chuyên môn sâu về hồi sức cấp cứu tiếp tục ở lại.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương cảm ơn sâu sắc lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ phận Thường trực đặc biệt. Đồng chí đánh giá cao công tác hỗ trợ của Bộ phận đã cùng với tỉnh đưa ra các biện pháp chống dịch quyết liệt, phù hợp với tình hình, dập dịch đúng hướng khi ổ dịch phức tạp tại các khu công nghiệp có số người mắc lớn, di chuyển nhiều. Đặc biệt là các giải pháp thực hiện kiểm soát dịch, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, nhất là trong thời gian số người cách ly lên đến 15 nghìn người.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi chia tay.

Bộ phận Thường trực đặc biệt cũng đã hỗ trợ tỉnh trong công tác điều trị đạt hiệu quả cao. Từ chỗ chưa có nơi điều trị cho bệnh nhân nặng đến nay, tỉnh đã có 2 trung tâm hồi sức tích cực (ICU) với nhân lực, trang thiết bị hiện đại.

Đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm dập dịch trong những ngày tới. Đồng thời mong muốn các chuyên gia y tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh từ xa, kể cả sau khi dịch được kiểm soát.

Tin, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361896/bac-giang-chia-tay-bo-phan-thuong-truc-dac-biet-cua-bo-y-te.html