Bắc Giang: Chuẩn bị hạ tầng tốt nhất cho Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024) dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới đây với nhiều nghi lễ, hoạt động đặc sắc. Huyện Yên Thế đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình tại Khu Đền thờ Hoàng Hoa Thám và Nghĩa quân Yên Thế để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã đầu tư hơn 450 tỷ đồng nhằm bảo tồn, tôn tạo các địa điểm, di tích trong khởi nghĩa Yên Thế.

Lễ hội Yên Thế là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế. Đây là dịp để tôn vinh, tri ân các tướng lĩnh đã đóng góp cho phong trào Khởi nghĩa Yên Thế. Đồng thời là dịp để quảng bá, giới thiệu với du khách trong và ngoài tỉnh về hình ảnh, con người vùng đất anh hùng, tươi đẹp; quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa, tiềm năng và các điểm du lịch của huyện.

Lễ hội Yên Thế năm nay do UBND tỉnh tổ chức với quy mô rộng hơn và lớn hơn. Để bảo tồn và gìn giữ những giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt trên 450 tỷ đồng nhằm bảo tồn, tôn tạo các địa điểm, di tích trong khởi nghĩa Yên Thế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, hiện Huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nhà thầu gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng tại Khu Đền thờ Hoàng Hoa Thám và Nghĩa quân Yên Thế. Đến thời điểm này, đã và đang hoàn thiện lầu chuông, lầu trống, bức phù điêu, lát nền trước cổng Nghi môn. Huyện cũng tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện hai hạng mục Cổng Nghi môn và mở rộng đường vào di tích.

Để đảm bảo hạ tầng tốt nhất cho Lễ hội, Huyện cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, đèn chiếu sáng, công trình vệ sinh… tại khu vực diễn ra lễ hội để có phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời.

Tại lễ hội Yên Thế 2024, các tư liệu về cuộc khởi nghĩa lần đầu được tái hiện sẽ được ra mắt, trong đó có những tài liệu, tư liệu mới do phía Pháp hỗ trợ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế sẽ được tổ chức với nhiều nghi lễ và hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giới thiệu truyền thống lịch sử-văn hóa, những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội huyện Yên Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.

Chương trình khai mạc Lễ hội Yên Thế 2024 sẽ được dự kiến diễn ra vào sáng 16/3 tại Khu Di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế). Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, mang tính sử thi nhằm tái hiện, ca ngợi công lao của thủ lĩnh Lương Văn Nắm, anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, cùng các nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chiến đấu, chống Thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Cũng trong chương trình, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Hả và dâng hương tại đền thờ Lương Văn Nắm (Đề Nắm); lễ khánh thành công trình đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế; khai mạc trưng bày khởi nghĩa Yên Thế …

Trong chiến lược phát triển, Huyện Yên Thế xác định phát triển du lịch trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Bắc Giang trong đó, lễ hội Yên Thế có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi nguồn gốc lâu đời, gắn với phong trào Khởi nghĩa Yên Thế vang danh sử sách, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kim Thoa – Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bac-giang-chuan-bi-ha-tang-tot-nhat-cho-le-hoi-ky-niem-140-nam-khoi-nghia-yen-the-371356.html