Bắc Giang có 2 tác giả đoạt giải cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) vừa công bố các tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023. Vượt qua hơn 10 nghìn tác phẩm, tác phẩm 'Way to life' (Con đường vào đời) của tác giả Nguyễn Hữu Thông và tác phẩm 'Fruit Balloon' (Bóng bay trái cây) của tác giả Nguyễn Đăng Giang (cùng ở Bắc Giang) xuất sắc đoạt giải nội dung ý tưởng.

Tác phẩm “Con đường vào đời" của tác giả Nguyễn Hữu Thông đoạt Huy chương Đồng là ảnh đen trắng với 1 em nhỏ đeo chiếc cặp sau lưng, trước mặt là hàng loạt cuốn sách lớn hé mở.

Tác phẩm "Con đường vào đời" của tác giả Nguyễn Hữu Thông.

Tác phẩm "Con đường vào đời" của tác giả Nguyễn Hữu Thông.

Trao đổi với phóng viên, tác giả Nguyễn Hữu Thông cho biết, bức ảnh truyền tải thông điệp để bước vào cuộc đời thì ngay từ nhỏ mỗi người cần phải siêng năng học hành để có kiến thức.

Tác phẩm “Bóng bay trái cây” của tác giả Nguyễn Đăng Giang đoạt giải Khuyến khích với hình ảnh những lát cam, chanh, quất xếp thành mô hình quả bóng bay được trao tay cho nhau; tác giả muốn gửi gắm thông điệp, hãy trao cho nhau những thứ tốt đẹp, có lợi cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế do Hội Nghệ sĩ Việt Nam tổ chức 2 năm/lần với sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới (ISF) dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới. Cuộc thi năm nay đã thu hút 10.320 tác phẩm của 1.069 tác giả đến từ 32 quốc gia với 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu; tự do cho ảnh đơn sắc; trẻ em (cả màu và đơn sắc); ý tưởng (cả màu và đơn sắc).

Tác phẩm “Bóng bay trái cây” của tác giả Nguyễn Đăng Giang.

Cuộc thi nhằm giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người; phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sinh hoạt, lao động của nhân dân, các giá trị lịch sử - văn hóa - con người, vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên của đất nước Việt Nam, thúc đẩy du lịch Việt Nam ngày một phát triển.

Tác giả Nguyễn Hữu Thông (SN 1987), quê ở xã Tiên Sơn (Việt Yên); Nguyễn Đăng Giang (SN 1989), quê ở xã Thái Đào (Lạng Giang). Hiện cả 2 tác giả đều là hội viên Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang. Tác giả Nguyễn Hữu Thông từng giành nhiều giải cao ở cuộc thi này, như: Huy chương Bạc (2019), Huy chương Đồng và giải Khuyến khích (2021).

Phương Ngân

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/399870/bac-giang-co-2-tac-gia-doat-giai-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-quoc-te.html