Bắc Giang có 2 thí sinh đoạt giải cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trao giải cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2023.

Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài tham gia.

Cô giáo Trần Minh Phương (bên phải) tại buổi lễ trao giải.

Năm 2023, cuộc thi được tổ chức từ ngày 11/9 đến 26/11 bằng hình thức trực tuyến qua các vòng thi trên website: http://hocvalamtheobac.vn. Thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn và tự động ghi nhận kết quả, cập nhật vào website.

Nội dung thi xoay quanh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Người; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Học sinh Nguyễn Thị Trang (thứ 2 từ trái sang) cùng thầy, cô giáo Trường THPT Tân Yên số 2.

Cuộc thi thu hút gần 2,1 triệu lượt thí sinh đăng ký dự thi. Qua đánh giá, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 18 giải Ba và 60 giải Tư. Tỉnh Bắc Giang có 2 thí sinh đoạt giải. Đó là cô giáo Trần Minh Phương (SN 1990), giáo viên Tin học, Trường Tiểu học Thanh Hải số 2 (Lục Ngạn) giành giải Ba và em Nguyễn Thị Trang (SN 2006), học sinh lớp 12A13, Trường THPT Tân Yên số 2 giành giải Tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang là một trong 10 đơn vị được trao giải tập thể có nhiều học sinh tham dự nhất.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Trường Tiểu học Thanh Hải số 2 có giáo viên đoạt giải tại cuộc thi này (năm 2022, nhà trường có 1 giáo viên giành giải Nhất; năm 2021, có 1 giáo viên đoạt giải Nhì; năm 2020, có 1 giáo viên đoạt giải Tư).

Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/417008/bac-giang-co-2-thi-sinh-doat-giai-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-.html