Bắc Giang: Con trai đâm chết bác ruột, cha đi đầu thú nhận tội thay

Thấy bác ruột đang giằng co với bố mình, Vượng đã cầm hung khí đâm người bác tử vong.

Chiều 8/10, lãnh đạo UBND xã Mai Đình (Hiệp Hòa, Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào tối 7/10, hai anh em ruột là Ngô Văn T. (SN 1973) và Ngô Văn Tung (SN 1975, trú cùng thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nguyên nhân được cho là hai ông này không thống nhất chuyện phân chia đất cát mà bố mẹ để lại.

Thấy bác ruột và bố mình giằng co, Ngô Văn Vượng (SN 1999, con trai ông Tung) đã cầm hung khí đâm người bác là ông T. tử vong. Đáng nói hơn, sau khi thấy con trai gây án, ông Tung đã đến công an đầu thú và nhận mình chính là hung thủ giết người.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra khai thác, công an xác định Vượng mới là hung thủ gây án. Vị lãnh đạo xã Mai Đình cho biết thêm, mâu thuẫn giữa hai gia đình này đã dai dẳng trong thời gian dài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo trình tự pháp luật.

Theo Bá Cường

Thời Đại

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bac-giang-con-trai-dam-chet-bac-ruot-cha-di-dau-thu-nhan-toi-thay-20181008193625158.htm