Bắc Giang: Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Việt Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 19/8/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Việt Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tới dự có lãnh đạo thay mặt cho thường trực HU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và tỉnh Bắc Giang.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội NNCĐDC Việt Yên đã chú trọng công tác phát triển hội viên. Toàn huyện đã kết nạp 63 hội viên mới, nâng tổng số hội viên tăng lên 1624 người, tróng đó có 610 đối tượng đang hưởng chế độ hàng tháng. Toàn huyện có 114 hội, chi hội xã, thị trấn, thôn phố... Tỷ lệ hội viên sinh hoạt thường xuyên đạt hơn 85-90%.

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác vận động xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam được các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền. Do đó quỹ hội đã tiếp nhận được hơn 715 triệu đồng từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ. Bình quân đạt gần 500.000 đồng/hội viên.

Từ các nguồn vận động và hội viên đóng góp, 5 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã tặng hơn 1.400 suất quà nhân dịp tết nguyên đán trị giá 280/ hội viên; tặng 76 con bò cho nạn nhân CĐDC trị giá 910 triệu đồng; thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, thăm viếng được 920 lượt đối tượng trí giá trên 75 triệu đồng; tặng số tiết kiệm cho 11 nạn nhân trị giá trên 10 triệu đồng...Nhiệm kỳ 2014-2019 đã có 68 tập thể, 139 cá nhân được các cấp từ huyện đến Trung ương hội khen thưởng. Các Hội cơ sở hoạt động tốt tiêu biểu cho phong trào là Thị trấn Bích Động, Hoàng Ninh, Tự Lạn, Hương Mai...

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Việt Yên đề ra mục tiêu phấn đấu 100% hội viên gương mẫu và đạt gia đình văn hóa, 100% nạn nhân được kết nạp vào Hội; phấn đấu đóng góp xây dựng quỹ Hội đạt bình quân 500.000-700.000 đồng/hội viên; duy trì và phát triển đàn bò sinh sản của hội viên hiện nay 80-90 con; tặng quà tết và thăm hỏi trị giá hơn 500.000 đ/hv...

Nhiệm kỳ Đại hội 2019-2024 đã bầu BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Việt Yên khóa IV, gồm 27 đồng chí; ông Đỗ Chí Nghĩa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Việt Yên đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhiệm kỳ 2014-2019.

Vũ Hoàng Thương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bac-giang-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-huyen-viet-yen-lan-thu-iv-nhiem-ky-2019-2024-71955