Bắc Giang đón 618 công dân ở TP.HCM về quê bằng máy bay

Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương này sẽ đón 618 công dân đang ở Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM về quê bằng máy bay vào ngày mai, 5/9.

Ông Trương Đức Huấn,Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Bắc Giang thông tin với VietNamNet, ngày 5/9, tỉnh này sẽ đón 618 công dân đang ở trong vùng dịch Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên sẽ hạ cánh lúc 13h30 xuống sân bay Nội Bài, các chuyến tiếp theo hạ cánh sau 30 phút so với chuyến đầu.

Bắc Giang cử ông Trương Đức Huấn làm trường đoàn đón bà con từ Hà Nội.

“Sau khi bà con xuống sân bay, công dân của huyện nào, huyện đó sẽ bố trí xe đưa đón về khu cách ly tập trung của huyện đó. Từ khi tỉnh có chủ trương đưa bà con đang ở vùng dịch về quê, việc thành lập đầu mối để tiếp nhận hồ sơ, xác minh lý lịch, các bước chuẩn bị về thủ tục xét nghiệm… cho bà con đã được hoàn tất” – ông Huấn cho biết.

Bắc Giang đón 618 công dân về quê bằng máy bay

Bắc Giang đón 618 công dân về quê bằng máy bay

618 công dân ngày mai về Bắc Giang thuộc 10 huyện, thành phố của tỉnh.

Nguồn kinh phí để đưa công dân về quê được trích từ nguồn quỹ vận động chống Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiều “mạnh thường quân” quê Bắc Giang đang sinh sống làm việc tại TP.HCM thành lập “Hội đồng hương Bắc Giang” hỗ trợ.

"Một số bà con đổi vé máy bay đã được một nhà hảo tâm đứng ra thanh toán giúp chi phí này" - ông Huấn nói.

Tất cả công dân trở về đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố (công dân thuộc huyện, thành phố nào thì cách ly tập trung tại huyện, thành phố đó). Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân tỉnh Bắc Giang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có nhu cầu cấp thiết về quê được xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Kiên Trung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bac-giang-don-618-cong-dan-o-tp-hcm-ve-que-bang-may-bay-772033.html