Bắc Giang hoàn thành kế hoạch tạo việc làm mới cho lao động năm 2011

(Chinhphu.vn) - Đến hết tháng 11/2011, toàn tỉnh Bắc Giang đã tạo việc làm mới cho gần 25.000 lao động, đạt 100% kế hoạch của năm nay.

Trong đó có gần 21.000 lao động được tạo việc làm mới trong nước, 4.500 người đi lao động xuất khẩu.

Số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm của tỉnh là 10.500 lao động. Số lao động có làm việc chủ yếu ở các ngành nghề như: công nghiệp- xây dựng, dịch vụ.

Mặc dù một số thị trường tiềm năng xuất khẩu lao động có nhiều biến động khiến lao động phải về nước trước thời hạn, nhưng do có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và chính quyền các cấp nên tỉnh đã kịp thời có chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay cho người lao động. Do vậy, đến tháng 11/2011, kế hoạch đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt 90% kế hoạch năm.

Quốc Hà

(Theo Báo Bắc Giang)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/bac-giang-hoan-thanh-ke-hoach-tao-viec-lam-moi-cho-lao-dong-nam-2011/201111/103680.vgp