Bắc Giang: Hội LHPN các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nữ ứng cử viên

Cùng với các ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đang tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia công tác bầu cử. Đồng thời chủ động làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo đảm tỷ lệ nữ

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Giang chia sẻ kiến thức chuẩn bị tiếp xúc cử tri cho nữ ứng cử viên.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Giang chia sẻ kiến thức chuẩn bị tiếp xúc cử tri cho nữ ứng cử viên.

Từ tháng 8/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch về hướng dẫn các cấp hội tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, các cấp hội phụ nữ chủ động rà soát, lựa chọn những cán bộ, hội viên đủ tiêu chuẩn, có thành tích tiêu biểu để giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cùng cấp.

Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với cuộc bầu cử để kịp thời phản ánh, báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Chủ động, thống nhất trong tuyên truyền về bầu cử, từ tháng 2 đến tháng 5/2021, các cơ sở hội phụ nữ toàn tỉnh tổ chức đại hội đại biểu Hội LHPN cấp cơ sở, nội dung về công tác bầu cử cũng được lồng ghép giúp hội viên hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Cùng đó, các cấp hội cũng phát huy vai trò của thành viên Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp tích cực, chủ động tham gia ý kiến có chất lượng, hiệu quả tại các kỳ hiệp thương, giới thiệu đại biểu nữ tham gia ứng cử. Với cấp tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến là thành viên UBBC tỉnh. Hầu hết các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn đều là thành viên UBBC và Ban bầu cử. Tại cơ sở, các đơn vị đều có hoạt động giám sát nhằm bảo đảm tỷ lệ nữ ứng cử viên.

Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử do Hội LHPN xã Thượng Lan (Việt Yên) tổ chức.Ảnh: Hội LHPN huyện cung cấp

Hội LHPN tỉnh cũng tích cực phối hợp, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 22/01/2021 về số lượng, cơ cấu đại biểu; số đơn vị bầu và thành phần các ban của HĐND tỉnh. Trong đó, quy định rõ cơ cấu đại biểu là phụ nữ bảo đảm ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, tỷ lệ nữ ứng cử viên đều bảo đảm về số lượng, trình độ, riêng nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV có 5/11 (chiếm 45,4%); nữ ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm 39,8%...

Để bảo đảm số lượng nữ ứng cử viên đạt tỷ lệ từ 35% trở lên theo quy định, Hội LHPN các huyện, xã tích cực tham gia đoàn giám sát, kịp thời phản ánh với cấp ủy có giải pháp tháo gỡ. Ví như ở huyện Hiệp Hòa, sau hội nghị hiệp thương lần 2, cả 3 xã: Mai Trung, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh đều chưa bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% đại biểu được giới thiệu là phụ nữ.

Chị Ngô Thị Hồng Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Hòa thông tin, sau khi có kết quả hiệp thương lần 2, Huyện hội tổ chức làm việc tại các xã này, đồng thời tham gia Tổ công tác của Huyện ủy thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát bước hiệp thương tiếp theo. Nhờ đó, tỷ lệ nữ ứng cử viên tại 3 xã này đều bảo đảm quy định.

Còn ở huyện Sơn Động, trước khi diễn ra hội nghị hiệp thương các lần 1, 2, 3, các cơ sở hội phụ nữ chủ động giới thiệu cá nhân là người dân tộc thiểu số tiêu biểu. Nhờ đó huyện Sơn Động giới thiệu được những nữ ứng cử viên người dân tộc có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tốt.

Tích cực hỗ trợ ứng cử viên

Từ ngày 3/5 đến 18/5 là thời điểm tổ chức các cuộc tiếp xúc gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri, người có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử.

Cùng với tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua đến các cơ sở hội toàn tỉnh, trong đó vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Để hỗ trợ cho các nữ ứng cử viên, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn trực tuyến cho hơn 3 nghìn nữ ứng cử viên ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại điểm cầu trung tâm TP Bắc Giang, trực tuyến đến 9 huyện. Các nữ ứng cử viên được chuyên gia hướng dẫn kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc với truyền thông đại chúng; xây dựng hình ảnh cá nhân, thuyết phục cử tri.

Các cấp hội cũng phát hàng trăm cuốn “Một số kỹ năng hỗ trợ vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Những hoạt động này góp phần hỗ trợ nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử có thêm phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo luật định.

Do đặc thù của mỗi địa phương nên Hội LHPN các huyện, TP đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Chị Trần Thị Cẩm Ly, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Nam nói: "Hội LHPN huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phát luật về bầu cử cho 315 cán bộ hội là Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV và Chi hội trưởng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các chị là những tuyên truyền viên tích cực đến từng cơ sở giúp hội viên hiểu hơn về cuộc bầu cử, tự tay cầm lá phiếu đi bầu bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ".

Là địa phương có khoảng 60% dân số toàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Sơn Động cũng đã tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 cho các cán bộ, hội viên phụ nữ với nhiều hình thức như: Truyền thanh bằng tiếng dân tộc; lồng ghép nội dung hái hoa dân chủ hỏi - đáp về bầu cử tại các hội nghị...

Tại huyện Lạng Giang, Việt Yên, các cơ sở hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ; truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa phát thanh di động về thông tin cuộc bầu cử.

Ngoài ra, các cấp hội còn biên tập nội dung tuyên truyền bầu cử dưới dạng hỏi - đáp tập trung làm rõ quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND để làm tài liệu tuyên truyền.

Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Tới đây, các cấp hội tiếp tục chú trọng thông tin tới hội viên phụ nữ về ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; cung cấp cho hội viên, phụ nữ những thông tin về danh sách người ứng cử, số đại biểu được bầu; ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu; nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử; các tiêu chí, tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND. Tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền qua hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ để vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp bầu cử lựa chọn người đại biểu xứng đáng”.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bau-cu-dbqh-hdnd-cac-cap/357684/bac-giang-hoi-lhpn-cac-cap-day-manh-tuyen-truyen-ho-tro-nu-ung-cu-vien.html