Bắc Giang: Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bắc Giang tổng kết năm 2019

Ban liên lạc Nữ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang

Ngày 29 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về dự có các đồng chí trong Ban thường vụ; Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn tỉnh; Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn; Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn các huyện, thành phố trong tỉnh… Đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu về dự đã nghe báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng hoạt động công tác Hội năm 2020 và tham luận tại hội nghị. Các ý kiến đã tập trung đánh giá: Năm 2019, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã hoạt động đạt nhiều kết quả trong hoạt động công tác hội. Điểm nổi bật là đã tổ chức tốt kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Kết nạp thêm được 20 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 3150 hội viên. Đến nay Tổ chức cơ sở của Hội đã có 10 đơn vị cấp huyện và 132 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn.

Năm 2019, Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tốt cuộc vận vận động đoàn kết và phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng; vận động tốt việc hội viên tham gia làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tổ chức được nhiều đội Văn nghệ ở các cấp Hội phục vụ tốt nhu cầu của đơn vị trong và ngoài Hội; tổ chức được nhiều đoàn đi tham quan về chiến trường xưa, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của hội viên, nhất là hội viên cao tuổi; các cấp hội đã tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử Trường Sơn cho các đối tượng trong cộng đồng dân cư...

Các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình ủng hộ xây dựng được 4 căn nhà tình nghĩa có giá trị gần 200 triệu đồng. Tặng 2 sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn, mỗi sổ có giá trị 10 triệu đồng. Điển hình trong số đó có gia đình đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch hội ủng hộ trên 60 triệu đồng. Ban liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã vận động ủng xây dựng được hai căn nhà tình nghĩa có giá trị trên 200 triệu đồng...

Năm 2020, Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội tại huyện Sơn Động, chỉ đạo các xã phường thị trấn tiếp tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 và thành lập mới các đơn vị chưa có tổ chức Hội. Tăng cường vận động ủng hộ gây quỹ hội, thực hiện tốt công tác công tác tình nghĩa...

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Hội truyền thống trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã khen thưởng cho các đơn vị tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động công tác Hội năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội TTTS huyện Việt Yên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị

Các cá nhân được khen thưởng năm 2019

Các đơn vị tập thể được khen thưởng năm 2019

Văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết

Vũ Hoàng Thương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bac-giang-hoi-truyen-thong-truong-son-duong-ho-chi-minh-bac-giang-tong-ket-nam-2019-73907