Bắc Giang: Hơn 100 người đăng ký hiến mô, tạng

Nhờ tích cực tuyên truyền, đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có hơn 100 người đăng ký hiến mô, tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, để phát huy vai trò cầu nối nhân đạo, thời gian qua, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng tại các hội nghị, buổi tập huấn. Từ đó kêu gọi cộng đồng tham gia. Nếu như trước đây, người đăng ký chủ yếu là người cao tuổi thì hiện đã có nhiều người trẻ, thậm chí cả những cặp vợ chồng cùng tình nguyện sẻ chia vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, có những trường hợp dù chưa đăng ký nhưng sau khi mất đi, người thân của họ cũng tình nguyện hiến mô, tạng cứu sống nhiều người bệnh. Đơn cử như anh anh Ngọ Văn Soái, thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh (Hiệp Hòa); anh Nguyễn Tiến Mạnh, thôn Cấm, xã Lương Phong (Hiệp Hòa).

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên tư vấn cho người dân đăng ký hiến mô, tạng. Ảnh CTV.

Tiêu biểu phải kể đến Hội CTĐ huyện Tân Yên với nhiều cách làm sáng tạo trong vận động. Chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho hay, đến nay, qua kênh của hội, toàn huyện đã có 46 người đăng ký hiến mô, tạng.

"Để có được kết quả này, tại các ngày hội hiến máu tình nguyện, tập trung đông người, ngoài phát tờ rơi tuyên truyền, chúng tôi đều bố trí một khu vực riêng dành để tư vấn, hỗ trợ thủ tục với người có nhu cầu đăng ký hiến mô, tạng. Toàn bộ chi phí từ chụp ảnh đến phô tô các giấy tờ tùy thân liên quan đến tình nguyện viên đều được Hội trích kinh phí chi trả” - chị Hiền nói.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho đại diện gia đình anh Ngọ Văn Soái thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh (Hiệp Hòa) - người đầu tiên của tỉnh Bắc Giang hiến mô, tạng cứu người. Ảnh tư liệu.

Để phát triển nguồn mô, tạng, bên cạnh việc nghiên cứu sửa đổi quy định trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, tạo thuận lợi cho người tự nguyện hiến mô, tạng, các cấp, ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. Từ đó, xóa bỏ định kiến trong xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn của việc làm ý nghĩa này trong cộng đồng, cứu sống thêm nhiều người, góp phần phát triển nền y học Việt Nam.

Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/356763/bac-giang-hon-100-nguoi-dang-ky-hien-mo-tang.html