Bắc Giang: Hơn 16 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Cùng với cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã ra Lời kêu gọi phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch. Sau nửa tháng phát động đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ bằng tiền và hiện vật với trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy và Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Giang về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 18/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm “Người có tiền, góp tiền; người có của, góp của; người có sức, góp sức; người có ý tưởng, góp ý tưởng”, sau nửa tháng phát động đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhiệt tình tham gia ủng hộ tiền, thực phẩm, trang thiết bị, vật dụng y tế… phòng chống dịch với giá trị 16,402 tỷ đồng, trong đó gần 10 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là các hàng hóa nhu yếu phẩm. Tại MTTQ tỉnh tiếp nhận trực tiếp tiền và hàng hóa trị giá 10,848 tỷ; tại MTTQ các huyện, thành phố tiếp nhận 3,997 tỷ; các đoàn thể chính trị xã hội tiếp nhận 1,557 tỷ.

Đồng chí Trần Công Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, nhiều công ty, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong đợt ủng hộ này như: Công ty TNHH Luxsla – ICT ủng hộ 200,000 khẩu trang trị giá 2 tỷ đồng; Tập đoàn Hồng Hải ủng hộ 1,7 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Lam Sơn ủng hộ 450 triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại Công Minh ủng hộ 100 triệu đồng…

Về các cá nhân, hộ gia đình có gia đình ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn và gia đình ông Chu Bảo Quế, huyện Tân Yên đều ủng hộ 500 triệu đồng; nhà chùa Hưng Long, huyện Lục Nam ủng hộ 50 triệu đồng; nhiều cá nhân ủng hộ tiền và hiện vật từ 1 triệu đến 10 triệu đồng trở lên.

Đặc biệt có một số cá nhân giá trị ủng hộ tuy chưa nhiều nhưng với nghĩa cử có ý nghĩa sâu sắc, đó là Cụ bà Nguyễn Thị Nhuận, 70 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng ủng hộ 1 triệu đồng dành dụm từ việc bán rau hàng ngày; hai anh em ruột là Lê Nguyên Khôi, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Ngô Sĩ Liên và Lê Dăng Khoa, học sinh lớp 3A8, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, ủng hộ 10 triệu đồng từ tiền mừng tuổi.

Trong những ngày tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Bắc Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của mọi tổ chức, cá nhân chung tay để chiến thắng dịch bệnh COVID-19, vì sự an toàn ở địa phương và cả nước./.

Thái Hòa

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/bac-giang-hon-16-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-551892.html