Bắc Giang: Hơn một tháng trên trận tuyến chống dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid -19 ở Bắc Giang đã có hơn 5.700 ca F0, 30.000 F1 và 10.7000 F2. 4 KCN đã phải tạm dừng hoạt động, 350 doanh nghiệp ngừng sản xuất, 14.0000 công nhân nghỉ việc và 67.000 công nhân mắc kẹt trong nhà trọ.

Trải qua hơn tháng, trên trận tuyến chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang đã có 50 đoàn với 3.500 cán bộ y tế, lực lượng vũ trang từ tuyến trên và các tỉnh , thành đến BG hỗ trợ dập dịch. Tổng số lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch là 15.000 người. Nhân lực hậu cần gồm các đoàn thể, giáo viên, tình nguyện viên hơn 13.0000 người và hơn 10.000 tổ Covid cộng đồng với 37.000 thành viên.

Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ủng hộ quỹ chống dịch Covid -19

Để hỗ trợ cho nhân dân và công nhân trong vùng dịch, Bắc Giang đã có 29 “siêu thị 0 đồng” với đội ngũ vận hành 500 người và 4.000 chủ nhà trọ để cứu trợ công nhân cách ly. Trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19, Bắc Giang đã huy động được gần 2.000 tấn gạo, hàng nghìn tấn thực phẩm, rau củ quả các loại và các nhu yếu phẩm khác phục vụ lực lượng tuyến đầu, người dân trong khu cách ly và 67.000 công nhân mắc kẹt trong nhà trọ. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khắp nơi hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị chống dịch khoảng 350 tỷ đồng. Hỗ trợ nông dân tiêu thụ 215.000 tấn vải thiều, số thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ gần 7.000 tỷ đồng.

Các điểm tiếp nhận vật tư nhu yếu phẩm y tế trển địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đến 30/6 đã có hơn 4.000 bệnh nhân Covid, chiếm 70% số bệnh nhân của tỉnh ra viện. Đã có 228 DN, hơn 55.000 công nhân quay trở lại sản xuất. Sau hơn 1 tháng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 1/7, tâm dịch Covid 19 huyện Việt Yên ( Bắc Giang) được gỡ bỏ phong tỏa chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Cũng từ hôm nay 1/7/2021 toàn tỉnh Bắc Giang chuyển sang trạng thái bình thường mới sau đợt dịch thứ tư bùng phát diễn ra gần 2 tháng chống dịch.

Lực lượng công an huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 hỗ trợ đưa hàng về nơi tập kết vật tư y tế trên địa bàn huyện Việt Yên

Hiện nay Bắc Giang đã có khoảng 170.000 liều Vắc xin đã được tiêm theo thứ tự ưu tiên cho các đối tượng. Các ổ dịch Covid-19 tại Bắc Giang đã được khống chế. Bắc Giang đã tranh thủ được sự chi viện từ TW, các tỉnh thành phố, nhân dân cả nước và thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ”.

Bắc Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và toàn dân; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Thông qua công tác PCD đã phát huy được tinh thần đoàn kết, hy sinh thầm lặng, vượt qua khó khăn, gian khổ của các y, bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; Công tác chống dịch đã bảo vệ được sản xuất, đời sống của nhân dân và người lao động, mà còn phát huy được truyền thống tương thân tương ái của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và nhân dân cả nước.

CCB tham gia trực chốt kiểm soát dịch tại khu cách ly có người bị dương tính với covid-19.

Hiện nay tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang đã được khống chế và chuyển sang “trạng thái bình thường mới” từ 1/7, vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất; Ưu tiên khôi phục sản xuất với tất cả các DN trong và ngoài KCN, thực hiện có kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Vũ Hoàng Thương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bac-giang-hon-mot-thang-tren-tran-tuyen-chong-dich-covid-19-a3934.html