Bắc Giang: Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10

Ngày 5/10, tại huyện Yên Dũng, Sở Y tế Bắc Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Dũng phát động Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10).

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế phát động chiến dịch truyền thông.

Tỉnh Bắc Giang đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh về tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh nằm trong tốp những tỉnh có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng nhất cả nước (116 bé trai/100 bé gái).

Từ năm 2011, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc đã chọn ngày 11/10 hàng năm làm Ngày Quốc tế trẻ em gái để công nhận quyền và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới.

Năm 2022, với chủ đề “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, huyện Yên Dũng được Sở Y tế lựa chọn phối hợp tổ chức phát động Chiến dịch.

Tại huyện Yên Dũng, một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý mong đợi phải có con trai trong nhiều gia đình làm cho tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao (nam nhiều hơn nữ).

Trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện Yên Dũng có 1.040 trẻ được sinh ra, trong đó có 600 bé trai và 440 trẻ gái; tỷ số giới tính khi sinh là 136 trẻ nam/100 trẻ nữ (tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021).

Các đại biểu tham gia diễu hành truyền thông.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, gia đình và sự phát triển bền vững của đất.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường trung tâm huyện.

Hương - Liên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/392221/bac-giang-huong-ung-ngay-quoc-te-tre-em-gai-11-10.html