Bắc Giang: Lập tài khoản facebook để tạo diễn đàn cho công nhân lao động

Nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp, tổ chức chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với công nhân và lao động trẻ trong tình hình mới, ngày 14.8, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức ký chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Giang với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2022.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp.

Mục tiêu của chương trình phối hợp là xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động giàu lòng yêu nước, năng động, giỏi tay nghề trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp; phát huy vai trò xung kích của lực lượng công nhân lao động trẻ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi, chăm lo, đồng hành, đoàn kết và tập hợp đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên công nhân, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và hội liên hiệp thanh niên ở doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Để đạt được những mục tiêu trên, chương trình phối hợp từ nay đến năm 2022 sẽ triển khai 7 nội dung hoạt động cơ bản là: Định kỳ tổ chức đối thoại với công nhân; các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng công nhân lao động; phát động phong trào thi đua; biểu dương, tôn vinh công nhân lao động; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn, hội và lực lượng thanh niên công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên công nhân bằng nhiều hình thức phù hợp; củng cố trang thông tin điện tử của hai cơ quan, lập tài khoản Facebook của LĐLĐ tỉnh và Facebook của Tỉnh đoàn, tạo diễn đàn cho công nhân lao động nói chung, thanh niên công nhân nói riêng.

T.Quyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/bac-giang-lap-tai-khoan-facebook-de-tao-dien-dan-cho-cong-nhan-lao-dong-625212.ldo