Bắc Giang: Lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn, chú trọng phòng dịch

Năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lễ giao, nhận quân được tổ chức gọn nhẹ, chú trọng công tác phòng dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái động viên tân binh huyện Tân Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái động viên tân binh huyện Tân Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng sớm ngày 27/2, tại huyện Tân Yên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang và Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 tới dự.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Yên.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, ngay từ khi triển khai thực hiện, các xã, thị trấn đã chủ động rà soát thanh niên trong độ tuổi. Cùng đó tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây là biện pháp quan trọng giúp thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Việc tuyển chọn và gọi công dân trên địa bàn nhập ngũ được yêu cầu thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, bảo đảm quân số với chất lượng cao. Các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe.

Nhờ vậy, huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu tỉnh giao bảo đảm đúng luật, đúng quy định. Toàn huyện có 329 tân binh, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 24 đồng chí phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, 305 đồng chí được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 86 phòng hóa, Binh chủng Hóa học; Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1; Lữ đoàn Xe tăng 409, Quân khu 1.

Được biết, trong số tân binh đợt này có 43 trường hợp có trình độ Đại học, cao đẳng; 48 người viết đơn tình nguyện; 73,1% tân binh đạt sức khỏe loại 1 và 2.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái; Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh cùng các đại biểu gặp gỡ, tặng hoa, động viên tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang động viên tân binh huyện Lạng Giang

Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Lạng Giang động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Sáng 27/2, tại sân vận động huyện Lạng Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân đã đến dự Lễ giao nhận quân, tiễn tân binh của huyện lên đường nhập ngũ.

Đợt giao nhận quân năm nay, huyện Lạng Giang được giao 369 chỉ tiêu trong đó có 27 chỉ tiêu vào ngành Công an.

Các đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 và Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 thuộc Quân chủng Phòng không -Không quân; Tiểu đoàn 16, Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2; Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm nâng cao chất lượng tân binh, thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; tăng cường tuyên truyền Luật NVQS với những điểm mới căn bản tới các tầng lớp nhân dân. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. Kết quả, 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, chính trị. Trong đó có 30 thanh niên là người dân tộc thiểu số; 72% thanh niên trình độ từ THPT trở lên; 40 thanh niên viết đơn xung phong nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa, động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội, công an. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

TP Bắc Giang: 175 thanh niên lên đường nhập ngũ

Hình ảnh tại Lễ giao nhận quân Thành phố Bắc Giang.

Từ sáng sớm 27/2, 151 thanh niên thực hiện NVQS và 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đã có mặt.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác tuyển quân nhưng phát huy truyền thống "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", toàn hệ thống chính trị của TP Bắc Giang đã vào cuộc. Nhờ đó công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của TP Bắc Giang bảo đảm đúng quy trình, đúng luật, đạt kết quả cao.

Năm nay, TP Bắc Giang có 48 thanh niên viết đơn tình nguyện; nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 33 thanh niên được học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Sức khỏe loại 1 chiếm 19,4%; loại 2 chiếm 48%, còn lại là loại 3.

Tại lễ giao quân, đại diện Hội đồng NVQS TP Bắc Giang mong muốn các tân binh trong môi trường mới phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang, chấp hành nghiêm kỷ luật của ngành, quy định của đơn vị, ra sức phấn đấu học tập rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của người thân, gia đình và quê hương.

Các đơn vị nhận quân của TP Bắc Giang đợt này gồm: Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không Không quân); Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2); Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 và Lữ đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1).

Yên Dũng: 30 tân binh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Các tân binh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Lễ chính.

Trong đợt giao quân năm nay, huyện Yên Dũng có 234 chỉ tiêu (gồm 210 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 24 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân).

Tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự có tuổi đời từ 18 đến 25; có 25 thanh niên viết đơn tình nguyện; 5 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 30 tân binh đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn Bộ binh 3 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 601 (Quân khu 1); Lữ đoàn Công binh 28 và Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công; Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2; Đoàn 285, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 cho huyện Yên Dũng.

Sơn Động: 94% tân binh là người dân tộc thiểu số

Năm nay, huyện Sơn Động có 190 tân binh lên đường nhập ngũ. Các tân binh được nhận vào 4 đơn vị, gồm: Tiểu đoàn 13; Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Quân khu 1); Tiểu đoàn 15 (Quân đoàn 2) và Công an tỉnh.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ngay trước giờ giao quân.

Trong số tân binh nhập ngũ có 12 chiến sĩ viết đơn tình nguyện; 94% tân binh là người dân tộc thiểu số. Nhờ thực hiện đúng các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng tuyển quân năm nay đều đạt cao cả về trình độ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện mong muốn các tân binh luôn phát huy truyền thống yêu nước, quê hương, vững vàng về tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu có nhiều tân binh trở thành Đảng viên và cán bộ, sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích cùng lãnh đạo Quân khu 1, huyện Sơn Động, đơn vị nhận quân đã tặng hoa, động viên các tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Quân đội giao phó.

Buổi lễ giao, nhận quân diễn ra ngắn ngọn, các đại biểu đến dự và tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay… thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lục Nam: Các tân binh được giao đến 6 đơn vị

Trong ngày hội tòng quân năm nay, huyện Lục Nam có 393 tân binh được giao cho các đầu mối: Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Lữ đoàn 229 (Bộ Tư lệnh Công binh); Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân); Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân); Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đơn vị của Bộ Công an.

Qua sàng lọc, khám tuyển, kết quả 100% tân binh đều có đủ sức khỏe, bảo đảm phẩm chất chính trị, đạo đức để gia nhập quân ngũ. Đặc biệt, toàn huyện có 77 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đặng Văn Nhàn chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe; tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Tân binh Đỗ Văn Bảo (xã Thanh Lâm) thay mặt toàn thể tân binh huyện Lục Nam thực hiện nghĩa vụ đợt này hứa sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống anh hùng, yêu nước của địa phương và dân tộc.

Thay mặt Hội đồng NVQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu đã tặng hoa các tân binh.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, buổi giao nhận quân kết thúc, bảo đảm nhanh gọn, an toàn tuyệt đối; các đầu mối nhận quân đủ tân binh, tổ chức đưa về đơn vị đúng kế hoạch.

353 chiến sĩ quân đội và 27 chiến sĩ công an Hiệp Hòa lên đường nhập ngũ

Huyện Hiệp Hòa có tổng số 380 thanh niên lên đường nhập ngũ

Lễ giao nhận quân năm nay tại Hiệp Hòa được tổ chức theo phương châm nhanh gọn, an toàn, trang trọng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn và các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Hiệp Hòa đến dự, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, năm nay do làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nên công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ có nhiều thuận lợi.

Trong số 380 thanh niên lên đường nhập ngũ có có 181 thanh niên viết đơn tình nguyện (năm 2020 là 48 thanh niên), cao nhất trong 5 năm gần đây. Có 353 chiến sĩ quân đội và 27 chiến sĩ công an. Trình độ văn hóa, chính trị của các tân binh tốt, nhiều chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng, đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Được biết, các đơn vị nhận quân tại Hiệp Hòa gồm: Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1); Lữ đoàn Công binh 28 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục Hậu cần; Lữ đoàn Phòng hóa 86 (Binh chủng Hóa học); Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sư đoàn Bộ binh 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Ban CHQS huyện Hiệp Hòa chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay tại cổng ra vào đồng thời phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức lễ giao quân.

Trước đó, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã đến các gia đình tặng quà, động viên tân binh lên đường nhận nhiệm vụ. Tại lễ giao quân, các đại biểu động viên, mong muốn các thanh niên phát huy tinh truyền thống quê hương cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tân binh cũng bày tỏ tinh thần phấn khởi, hăng hái, quyết tâm rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/bac-giang-le-giao-nhan-quan-duoc-to-chuc-nhanh-gon-chu-trong-phong-dich-575440.html