Bắc Giang: Lượng khách lưu thông tăng 20% trong dịp Tết Dương lịch

Ngày 1/1/2019, ông Nguyễn Trọng Khanh, Giám đốc Bến xe khách Bắc Giang cho biết, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, bình quân mỗi ngày có gần 7 nghìn lượt khách qua bến, tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Hành khách đón xe tại điểm đón trên đường Hùng Vương (TP Bắc Giang).

Tuy lượng khách tăng nhưng rải rác nên không xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ; mỗi ngày tại bến đều có 450 lượt xe buýt, tuyến cố định xuất bến, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Trần Trung, Trưởng Phòng Kinh doanh (Công ty cổ phần Xe khách Bắc Giang) chia sẻ, lượng khách chủ yếu tập trung vào các ngày 28, 29/12/2018 theo chiều từ Hà Nội về Bắc Giang, từ Bắc Giang đi các huyện; trong ngày 01/01 theo chiều ngược lại. Nắm được quy luật này, đơn vị đã chủ động phương tiện phục vụ.

Ngày 01/01, ngày nghỉ cuối trong dịp lễ nhưng lượng khách không tăng đột biến. Nguyên nhân là do nhiều nhóm học sinh, sinh viên, công nhân tự thuê xe hợp đồng đến nơi học tập, làm việc giúp giảm áp lực lên dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Tuy vậy, do nhu cầu đi lại tăng cao, dịp lễ năm này tình trạng xe dù, bến cóc xuất hiện tại TP Bắc Giang và các huyện lân cận. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh còn tự ý lập bến cóc, đón, trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Công an TP Bắc Giang đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 40 xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ, chở quá số người quy định, vận chuyển hàng hóa trong khoang chở khách, xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển…bảo đảm an toàn giao thông.

Nguồn: Báo Bắc Giang

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/58328/bac-giang--luong-khach-luu-thong-tang-20--trong-dip-tet-duong-lich.aspx