Bắc Giang: Một ngày xảy ra 3 vụ cháy

Chỉ trong một buổi chiều, tại Bắc Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ hỏa hoạn. Rất may, các vụ cháy đều không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là không nhỏ.

Vụ thứ nhất: Khoảng 13h40’, ngày 28/12, tại quán karaoke 168 (ở xã Quế Nham, huyện Tân Yên) xảy ra vụ hỏa hoạn. Chủ quán là anh Nguyễn Văn Huệ (SN 1973, trú cùng địa chỉ trên).

Lực lượng PCCC đã phải khoan tường để tiếp cận đám cháy

Lực lượng PCCC đã phải khoan tường để tiếp cận đám cháy

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công tỉnh Bắc Giang đã huy động hai xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Do đám cháy bùng phát từ tầng hầm kín, rộng khoảng 70 m2, khói và khí độc không thể thoát ra ngoài nên lực lượng PCCC phải khoan tường để tiếp cận sâu vào đám cháy.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản, xe cộ để dưới tầng hầm bị cháy rụi.

Vụ thứ hai: Khoảng 14h cùng ngày, tại ki-ốt bán hàng ở ngã tư bách hóa tổng hợp (thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm người dân phát hiện, ngọn lửa đã bùng phát thành đám cháy lớn, khói bốc lên nghi ngút. Khu vực cháy là ki-ốt của các hộ kinh doanh đồ điện tử, giày dép… đều là những chất liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các ki-ốt bên cạnh, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn.

Khu vực cháy là ki-ốt của các hộ kinh doanh đồ điện tử, giày dép...

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Một số người dân cho biết, đám cháy bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh đồ điện, khi đó trong nhà có một chiếc xe tải chở hàng hóa.

Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tài sản bị thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ thứ ba: Khoảng 18h cùng ngày, tại nhà ông Nông Văn Huệ (SN 1966, ở thôn Đặng, xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động) xảy ra hỏa hoạn khiến ngôi nhà của gia đình ông Huệ bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà của gia đình ông Huệ bị thiêu rụi.

Ngọn lửa được xác định bùng phát từ phòng ngủ của gia đình. Ông Huệ đã báo động bà con trong thôn và chính quyền địa phương huy động lực lượng đến dập lửa. Nhưng do căn nhà cấp 4 làm bằng gỗ cộng với thời tiết hanh khô, địa hình đồi núi, dụng cụ, phương tiện chữa cháy thô sơ, việc tiếp cận hiện trường khó khăn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Sau hơn một tiếng, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc, như giường, tủ, bàn ghế, xe máy và một số dụng cụ trong ngôi nhà bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân cả 3 vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bac-giang-mot-ngay-xay-ra-3-vu-chay-80790.html