Bắc Giang: Mượn xe máy của bạn rồi mang đi 'cắm'

Lợi dụng mối quan hệ bạn bè, một đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã giả vờ mượn xe máy rồi mang đi 'cắm' ở hiệu cầm đồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Lưu Đình Nhật. Nguồn ảnh: Công an huyện Lục Nam.

Theo thông tin từ Công an huyện Lục Nam, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đình Nhật (SN 1998), trú tại thôn Đồng Mạ, xã Vô Tranh (Lục Nam) để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31/3, Công an xã Vô Tranh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Chúc (SN 1999) ở thôn Ao Vè, xã Vô Tranh về việc khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Chúc cho Lưu Đình Nhật mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda RSX màu đỏ - đen, biển số 98B2-476.47 sau đó không trả lại cho anh Chúc.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Vô Tranh đã tiến hành điều tra, xác minh đồng thời mời đối tượng Lưu Đình Nhật đến trụ sở để làm việc.

Quá trình làm việc, Nhật đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi mượn và đem chiếc xe của anh Chúc đi "cắm" tại một hiệu cầm đồ ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vô Tranh đã đấu tranh mở rộng và làm rõ vụ việc vào ngày 27/3 Nhật lấy trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 10 tại nhà anh Đặng Văn Hồng (SN 1990) ở cùng thôn rồi đem đi bán.

Được biết, đối tượng Nhật có biểu hiện sử dụng chất ma túy tại địa phương.

Nam Bình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/356409/bac-giang-muon-xe-may-cua-ban-roi-mang-di-cam-.html