Bắc Giang: Ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Từ khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trường hợp nhiễm Covid-19, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện 9 vụ, 38 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Qua đó đã khởi tố 6 vụ, 9 đối tượng. Riêng từ tháng 2/2021 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện 5 vụ, 22 đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh ngày 17/4/2021 bị Công an phát hiện.

Điển hình, vào lúc 23 giờ ngày 11/3, một nhóm gồm 10 người Trung Quốc khi đang đi ở đoạn đường vắng thuộc thôn 7, xã Tăng Tiến (Việt Yên) để chờ xe tiếp tục di chuyển vào các tỉnh miền Nam thì bị Công an huyện Việt Yên phát hiện.

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên tổ chức điều tra xác minh. Kết quả, nhóm người trên đã nhập cảnh trái phép vào Bắc Giang thông qua một đối tượng người Trung Quốc tên là A Ping và Nguyễn Văn Kiên (SN 1985), trú tại thôn Càn, xã Hương Sơn (Lạng Giang).

Do trước đây, Kiên sang Trung Quốc làm thuê nên có quen với A Ping. Thông qua mạng xã hội Wechat, ngày 8/3, A Ping liên lạc với Kiên để nhờ đón, bố trí chỗ ăn, ở cho nhóm người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Kiên thuê phòng nghỉ cho nhóm người này. Ngày 9/3, A Ping chuyển 5 triệu đồng cho Kiên qua xe khách tuyến Lạng Sơn - Hà Nội.

Tối 10/3, Kiên đã đón 6 người Trung Quốc tại đường gom khu vực tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên). Hôm sau Kiên tiếp tục đón 4 người còn lại. Kiên đã đưa cả nhóm vào nhà nghỉ ở huyện Việt Yên. Khoảng 23 giờ ngày 11/3, A Ping bảo Kiên đưa nhóm người ra khu vực đường vắng để xe ô tô đến đón thì bị lực lượng công an phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kiên về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 11/4, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP Bắc Giang. Thông qua hình thức trá hình thuê nhà mở cửa hàng bán sơn, các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thu (SN 1988), ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội); Lê Công Quỳnh (SN 1989), ở xã Điềm Mạc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên); Phan Thị Nguyệt (SN 1993), ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức cho nhóm người trên ở lại Việt Nam trái phép.

Thượng úy Phan Văn Quý, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh cho biết: Các đối tượng người Trung Quốc không tổ chức đưa dẫn người trực tiếp mà thông qua mạng xã hội QQ và Wechat để liên lạc và hướng dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng…

Sau đó, các đối tượng được một số người Việt Nam đưa dẫn vào tỉnh Bắc Giang. Chúng thường xuyên thay đổi người đưa đón, phương tiện di chuyển (lúc đi bộ, lúc đi xe máy, lúc khác lại sử dụng ô tô), không giao tiếp với người dẫn đường, vì vậy mắt xích này không biết mắt xích kia.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào tỉnh đều không có hộ chiếu, thị thực. Sau khi vào được, những trường hợp nhập cảnh trái phép được những đối tượng dẫn đường đưa đến nhà nghỉ ở qua đêm, hôm sau lại di chuyển đến tỉnh khác.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo đó, các lực lượng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân đối với các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Tăng cường nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Chấn chỉnh công tác quản lý cư trú của người nước ngoài. Cùng đó tổ chức cho các tổ chức, cá nhân có xe ô tô chở khách, xe taxi, xe vận tải hàng hóa ký cam kết không vận chuyển người xuất nhập cảnh trái phép…

Trung tá Lê Thành Văn, Phó Trưởng Công huyện Lục Ngạn cho biết, dịp này, huyện chuẩn bị cho mùa thu hoạch vải thiều. Theo thông lệ hằng năm, số thương nhân người Trung Quốc đến địa bàn khá đông. Đến thời điểm này đã có gần 200 thương nhân có mặt tại huyện.

Do vậy, Công an huyện đã tham mưu với UBND huyện các biện pháp quản lý, cách ly số đối tượng này 14 ngày và tính đến ngày 4/5 sẽ phải tiếp tục thực hiện cách ly theo chỉ đạo của cấp trên. Công an huyện cũng chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn; kiên quyết xử lý những trường hợp tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Đối với địa bàn TP Bắc Giang, Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP cho hay: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát hằng ngày, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ”.

Bài, ảnh: Minh Thúy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/358310/bac-giang-ngan-chan-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep.html