Bắc Giang: Người phụ nữ bán cá bị 2 khách sát hại dã man

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án người phụ nữ bán cá bị sát hại, cướp tài sản tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

Công an tỉnh Bắc Giang hôm nay thông tin, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ một phụ nữ bán cá bị sát hại, cướp tài sản ở Cẩm Lý vào rạng sáng hôm qua.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý Đặng Văn Thự cho biết, khoảng 4h sáng qua, chị Vũ Thị Ngà (36 tuổi, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam) và chị Trần Thị Thêm được gọi điện hẹn ra đồng vắng ở thôn Hố Trú để bán cá cho 2 người đi chợ bán lẻ.

Khi 2 chị đến chỗ hẹn, 2 đối tượng bất ngờ chặn xe, cướp túi xách. Chị Ngà chống cự, hô hoán thì bị 1 trong 2 đối tượng dùng dao sát hại. Chị Thêm do quá sợ đã đưa tài sản cho 2 đối tượng.

Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Ngay sau đó, chị Thêm đã hô hoán và trình báo cơ quan chức năng. Chị Ngà được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường do vết thương quá nặng.

Ông Thự nói thêm, cơ quan điều tra đang khoanh vùng để truy tìm 2 đối tượng. “Hai đối tượng này chắc chỉ ở gần đây, bởi vì có số 2 chị bán cá và có sự chuẩn bị trước”, ông Thự phán đoán.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nguoi-phu-nu-ban-ca-bi-2-khach-sat-hai-da-man-o-bac-giang-495424.html