Bắc Giang: Nhiều đoàn y tế tình nguyện đến hỗ trợ chống dịch Covid-19

Ngày 1/6, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai do PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. Đón đoàn có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế.

Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đợt này có 340 thầy, cô giáo và sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, đây đều là các sinh viên năm thứ 2, thứ 3 của trường và được đào tạo bài bản, nhất là về kỹ thuật tiêm. Đây sẽ là lực lượng quan trọng giúp tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin. Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng tỉnh Bắc Giang 2 nghìn bộ trang phục bảo hộ để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Phan Thế Tuấn gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Đồng chí Phan Thế Tuấn gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phan Thế Tuấn cảm ơn Đoàn công tác đã bổ sung nhân lực cho tỉnh trong tình huống cấp thiết. Đồng chí mong muốn bằng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, Đoàn công tác sẽ giúp tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin trên địa bàn tỉnh, dự kiến từ 150 đến 165 nghìn liều. Đồng chí cũng khẳng định suốt thời gian qua, từ việc xây dựng, vận hành các bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Bạch Mai đã luôn đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang. Sự giúp đỡ kịp thời của Bệnh viện Bạch Mai là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai tặng 2 nghìn bộ trang phục bảo hộ.

Được biết, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đợt này sẽ được huy động về Trung tâm y tế các huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Việt Yên và TP Bắc Giang để hỗ trợ việc tiêm vắc - xin.

Trước đó, Đoàn công tác của các tỉnh Thái Bình (70 y, bác sĩ, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình), tỉnh Bắc Kạn (12 bác sĩ, điều dưỡng), tỉnh Tuyên Quang (22 bác sĩ, điều dưỡng), TP Đà Nẵng (10 bác sĩ, điều dưỡng), tỉnh Thừa Thiên - Huế (18 bác sĩ, điều dưỡng) cũng đã đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được:

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn xe của các đoàn y tế tình nguyện đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Các sinh viên Cao đẳng Y tế Bạch Mai vận chuyển đồ dùng cá nhân, trang thiết bị y tế.

Các sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Đoàn y tế tình nguyện tỉnh Thái Bình đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Việt Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/360299/bac-giang-nhieu-doan-y-te-tinh-nguyen-den-ho-tro-chong-dich-covid-19.html