Bắc Giang: Nhiều hoạt động tặng quà người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 (1998-2023), các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm dành nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh vừa phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng 83 suất quà và 40 chiếc xe lăn cho NKT, TMC hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, TP trong tỉnh.

Tổng trị giá các phần quà trị giá 142 triệu đồng do nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, tạo cơ hội vươn lên cho NKT, TMC vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh trao học bổng của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho hai TMC huyện Yên Thế.

Đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh trao học bổng của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho hai TMC huyện Yên Thế.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ NKT&TMC trao 4 suất học bổng năm 2023 của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (trị giá 6 triệu đồng/suất) cho học sinh là TMC các huyện Yên Thế, Yên Dũng, Sơn Động.

Ngoài ra, với sự giúp đỡ của các ngân hàng: Agribank Bắc Giang, VP Bank Bắc Giang và Thượng tọa Thích Thanh Thạch, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Bắc Giang (trụ trì tại Chùa Dền), Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh đã triển khai hỗ trợ 3 gia đình NKT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở tại các xã Đại Sơn (Sơn Động), An Dương (Tân Yên), Trí Yên (Yên Dũng). Tổng số tiền hỗ trợ 110 triệu đồng. Dự kiến việc khởi công, xây dựng các công trình sẽ hoàn thành trong năm 2023.

* Ngày 17/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bắc Giang trao tặng 50 suất quà cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm sữa và thực phẩm, trị giá 500 nghìn đồng. Kinh phí do cán bộ, hội viên đóng góp và Công ty cổ phần Sản xuất thảo dược và dịch vụ thương mại vì người Việt (Nghệ An) tài trợ. Đây là một trong những hoạt động của phong trào “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động.

Đại diện Hội LHPN TP Bắc Giang và doanh nghiệp trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng phong trào, từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN TP Bắc Giang đã tặng hơn 7,4 nghìn suất quà, mỗi suất 300-600 nghìn đồng cho phụ nữ nghèo, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai.

Đồng thời nhận đỡ đầu 64 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó đỡ đầu 22 trẻ đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng. Kinh phí do cán bộ, hội viên phụ nữ TP đóng góp và vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ, đồng thời trích từ nguồn quỹ thu gom, phân loại rác thải của các cơ sở hội. Sự hỗ trợ ý nghĩa đó góp phần giúp phụ nữ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Lê Huyền - Bảo Hoa

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/403012/bac-giang-nhieu-hoat-dong-tang-qua-nguoi-ngheo-khuyet-tat-tre-mo-coi.html