Bắc Giang: Phát động cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' năm 2023

Sáng 25/5, tại Trường THPT Giáp Hải (TP Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang tổ chức phát động cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' năm 2023.

Tới dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện các đơn vị giáo dục trong tỉnh và giáo viên, học sinh Trường THPT Giáp Hải.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được Bộ VHTTDL tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên và nhi đồng trên toàn quốc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng sách cho Trường THPT Giáp Hải.

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng sách cho Trường THPT Giáp Hải.

Hằng năm, tỉnh Bắc Giang tổ chức cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Ban Tổ chức đã lựa chọn nhiều bài thi hay, ý nghĩa để trao thưởng và gửi tham dự vòng thi toàn quốc; trong đó năm 2021, tỉnh Bắc Giang đoạt 1 giải Nhất, 2 giải Ba; năm 2022, đoạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Sĩ Cầm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL khẳng định cuộc thi góp phần khơi dậy tình yêu sách, niềm đam mê đọc và làm theo sách, nhất là với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời kêu gọi các nhà trường, các tổ chức, cá nhân quan tâm nhiều hơn về cơ sở vật chất, tăng cường nguồn tài nguyên thông tin, xây dựng hệ thống thư viện, hình thành những không gian đọc phù hợp điều kiện thực tế, tích cực làm công tác khuyến đọc ở các cấp học, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp tỉnh năm nay có chủ đề "“Sách - Lan tỏa tri thức, định hướng tương lai” với những bộ đề thi mới nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thí sinh. Ngoài hình thức dự thi bằng bài viết hoặc video, các em học sinh, sinh viên có thể vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện ngắn, kịch… để thể hiện tình yêu đối với sách và văn hóa đọc.

Thời gian tổ chức cuộc thi cấp trường từ tháng 5 đến 30/6; mỗi trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Phòng GD&ĐT tổ chức chấm và lựa chọn 20 bài có chất lượng tốt nhất để tham dự vòng thi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh tặng thẻ đọc sách cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Ban tổ chức cấp tỉnh dự kiến trao giải vào trung tuần tháng 9/2023 với 5 giải tập thể; 45 giải cá nhân, trong đó 1 giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu xuất sắc; 1 giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu; 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải Khuyến khích. Đồng thời trao 10 giải chuyên đề cho những phần dự thi xuất sắc nhất về chia sẻ cảm tưởng, sáng tác truyện ngắn, thơ, kịch, tranh vẽ khuyến đọc; minh họa và thể hiện chủ đề, thông điệp cuộc thi ấn tượng; sử dụng song ngữ tiếng Việt - Anh; kế hoạch hoặc sáng kiến phát triển văn hóa đọc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi tặng 100 cuốn sách và 500 thẻ đọc tại Thư viện tỉnh cho nhà trường.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/405293/bac-giang-phat-dong-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2023.html