Bắc Giang sắp kết luận vụ sạt lở bãi bồi tiếp giáp nơi khai thác cát của doanh nghiệp

Liên quan tới vụ sạt lở bãi bồi tiếp giáp với nơi khai thác cát của doanh nghiệp, ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, hiện ngành chức năng đã hoàn thành việc đo đạc xác định các vị trí bị sạt lở tại bãi soi Ninh Tào, xã Hợp Thịnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) - cho biết, hiện, huyện đang tiến hành làm việc với các lực lượng Tư pháp, Thanh tra và Công an để làm rõ diện tích bị sạt lở bao nhiêu. Vì còn liên quan đến các vấn đề xử lý, xử phạt nên chúng tôi phải làm rất chắc chắn.

"Dự kiến 1 - 2 ngày nữa sẽ có kết quả kiểm tra chính thức. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí" - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa nhấn mạnh.

Nghi vấn Công ty Đức Long đã khai thác khoáng sản gây sạt lở ra ngoài mốc giới được UBND tỉnh Bắc Giang cho thuê đất.

Nghi vấn Công ty Đức Long đã khai thác khoáng sản gây sạt lở ra ngoài mốc giới được UBND tỉnh Bắc Giang cho thuê đất.

Trước đó, như VOV.VN đã phản ánh, vào những ngày cuối tháng 3/2023, người dân tại thôn Ninh Tào xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa hết sức bức xúc về tình trạng doanh nghiệp khai thác làm sạt lở bờ bãi nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân có đất canh tác ven bờ sông.

Đặc biệt, phần đường đi khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân tiếp giáp với khu vực mỏ khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông) của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Long bị sạt lở nghiêm trọng. Cũng theo người dân, đây không phải lần đầu tiên khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở.

"Nếu tiếp diễn tình trạng khai thác như thế này, chẳng mấy chốc bãi soi Ninh Tào sẽ bị đào xuống thành sông. Phút chốc mọi hoa màu, bãi ruộng sẽ dần bị mất hết" - ông Đào Văn Quân, người dân thôn Ninh Tào bày tỏ lo lắng.

Vị trí sạt lở nhìn từ trên cao.

Trước đó, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I tỉnh Bắc Giang năm 2023 diễn ra ngày 30/3, ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, Công ty cổ phần Đầu tư Đức Long được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đất) tại bãi soi thôn Ninh Tào và cam kết khai thác cách bờ sông khoảng 15m.

Ngay khi nhận thông tin nhân dân và báo chí phản ánh, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đo, kiểm tra để xác định quy mô, mức độ sạt lở. Trong thời gian chờ kết quả, UBND huyện yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác khoáng sản. Quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm, thậm chí chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu vi phạm nghiêm trọng.

Ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VOV liên quan tới vụ sạt lở bãi bồi tiếp giáp với nơi khai thác cát của doanh nghiệp trên địa bàn.

“UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường xuống hiện trường kiểm tra thực tế và xem xét lại mốc giới cho phép khai thác. Nếu phát hiện việc khai thác sai quy định, gây sạt lở ảnh hưởng tới người dân thì chúng tôi sẽ cương quyết chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. UBND huyện Hiệp Hòa cũng đã chủ động thuê đơn vị chức năng kiểm tra đo đạc tọa độ, vị trí doanh nghiệp khai thác. Phải nhanh nhất là tới ngày mùng 5/4 mới có kết quả” - ông Nghị nói./.

Tiến Dũng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bac-giang-sap-ket-luan-vu-sat-lo-bai-boi-tiep-giap-noi-khai-thac-cat-cua-doanh-nghiep-post1013583.vov