Bắc Giang: Say rượu chém mẹ, vợ thương vong rồi tự sát

Chiều 19-9, đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 17-9, Công an xã Đồng Tân nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn Lương (SN 1966, trú ở thôn Hòa Bình) dùng gậy tre đánh vào đầu vợ là bà Nguyễn Thị V. (SN 1967) khiến người này bị thương.

Không dừng lại ở đó, Lương tiếp tục dùng hung khí chém nhiều nhát vào mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1930). Gây án xong Lương tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Đường dẫn vào ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả ba người đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên bà T. đã tử vong vào sáng 18-9. Vợ Lương may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng còn đối tượng Lương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Lương say rượu và gây ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bac-giang-say-ruou-chem-me-vo-thuong-vong-roi-tu-sat/782503.antd