Bắc Giang: Tạm giữ 3 đối tượng trộm mặt kính iPhone X trị giá 1,5 tỷ đồng

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng là công nhân của công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đơn trình báo của ông Weng Yong Jie (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam), từ 29/3 - 12/4, công ty Lens Việt Nam đã bị kẻ trộm đột nhập lấy đi 435 mặt kính điện thoại Iphone X, tổng giá trị tài sản ước chừng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Việt Yên tiến hành điều tra, làm rõ. Qua đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên đã xác định được các đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam là: Vi Văn Phương (SN 1993, trú tại thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Văn Đức (SN 1999, trú tại thôn Gàng, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn) và Hoàng Công Quân (SN 1993, trú tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên). 3 đối tượng trên đều là công nhân của công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam.

Tại Công an huyện Việt Yên, cả 3 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Việt Yên tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bac-giang-tam-giu-3-doi-tuong-trom-cap-tai-san--a366729.html