Bắc Giang: Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách bắt đầu từ ngày 19/4 đến hết ngày 22/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang).

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2024 được tổ chức với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe” nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Cán bộ Đoàn Bắc Giang cùng học sinh đọc sách tại lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức theo từng chủ đề; phát động, nhân rộng mô hình: Câu lạc bộ Sách và hành động; tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách… Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học phát động phong trào thi đua đọc sách, trao đổi sách hay; vận động, khuyến khích thành lập thư viện gia đình, dòng họ, thôn, xã theo mô hình thư viện mở để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Xây dựng, duy trì thói quen đọc sách phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

Tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách; trao đổi về ý nghĩa và tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách đến mọi tầng lớp nhân dân.

Gắn việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2024 với đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 -2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 - 2024); Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế 16/3 (1884 - 2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2024); tuyên truyền, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Học sinh đọc sách trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Tổ chức trưng bày, triển lãm, hội sách với không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; các cơ quan, đơn vị liên quan; các hoạt động giao lưu, tọa đàm; ký tặng sách; hiến tặng sách… Tiếp tục triển khai chương trình quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách, đồ dùng dụng cụ học tập tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên các phương tiện truyền thông đại chúng; các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam kéo dài đến hết tháng 5/2024; trong đó, các hoạt động trọng tâm được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 10/5/2024.

Tin, ảnh: Mỹ Bình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/-101226.bbg